Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-22 16:50:11    
Chuyến thăm Chi Lê của chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thu được thành quả rực rỡ

cri

Về sự phát triển bước tới của Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Châu Á-Thái bình dương, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh cần phải kiên trì phương hướng lớn hợp tác kinh tế; kiên trì con đường tiến lên một cách tiệm tiến, nắm chắc việc thực hiện; kiên trì tiến lên cùng thời đại, chủ động thích ứng với sự biến đổi tình hình của khu vực Châu Á-Thái bình dương, ưu hoá việc phân phối tài nguyên, nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường hiệu quả hợp tác. Những sáng kiến nói trên của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phản ánh lên xu thế chung của sự hợp tác kinh tế khu vực Châu Á-Thái bình dương và sự đòi hỏi phổ biến của các thành viên, giành được sự hoan nghênh cao độ và ủng hộ rộng rãi của các nhà lãnh đạo các thành viên dự hội nghị.

Hai là, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tận dụng cơ hội đa phương quan trọng này để giới thiệu với các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các thành viên dự hội nghị về phương châm chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, đặt biết là giới thiệu về những thành quả thu được của Trung Quốc trong việc áp dụng các biện pháp điều tiết vĩ mô và đi con đường phát triển bền vững lấy con người làm gốc, nhấn mạnh Trung Quốc là nước lớn có tinh thần trách nhiệm. Bài phát biểu của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tăng thêm lòng tin của Cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Ba là, trong thời gian dự hội nghị APEC, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tận dụng vũ đài quan trọng về ngoại giao đa phương này triển khai một loạt các hoạt động ngoại giao cấp cao song phương, tiếp xúc rộng rãi với lãnh đạo các thành viên APEC như Mỹ, Nga, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Nhật, Việt Nam...cả thảy đã có tiến hành 13 cuộc gặp song phương. Những hoạt động này đã tăng cường sự điều phối với các thành viên liên quan trong các yvấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, xúc tiến mối quan hệ song phương với các thành viên liên quan, củng cố sự thông cảm và ủng hộ của Cộng đồng quốc tế giành cho Trung Quốc tronv vấn đề Đài Loan.

Trong cuộc gặp chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc gìn giữ quan hệ Trung-Việt xuất phát từ đại cục và tầm cao chiến lược, nêu ra những kiến nghị cụ thể trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng tích cực của phía Việt Nam.


1  2