Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-19 16:18:55    
Thượng Hải-những điều vụn vặt trong đô thị lớn

Xin Hua

Xanh hóa khu chung cư vốn là niền hạnh phúc của cư dân, nhưng những năm gần đây có không ít cư dân phản ánh cây mọc quá cao, ảnh hưởng tới ánh nắng của các hộ gia đình, có khu chung cư thậm chí vì đó mà dẫn tới tranh chấp. Cơ quan xanh hóa của thành phố đã lập danh sách các loại cây trồng trong khu chung cư, yêu cầu các công ty nhà đất phải đảm bảo cho cư dân được hưởng đầy đủ về cây xanh và ánh nắng trong khi thiết kế khu chung cư.

Những việc vụn vặt ngày càng được coi trọng đã dẫn tới sự quan tâm của cư dân đối với những chi tiết về văn minh. Một cư dân viếc thư cho các phương tiện truyền thông đã chỉ ra một số vấn đề vụn vặt mà lâu này bị bỏ quên như cân phải đứng bên phải khi đi thang máy. Thứ viết, nếu người Thượng Hải hình thành thói quen đứng bên phải, dành bên trái cho người có việc gấp thì không những đáp ứng được nhu cầu đáp thang máy của các hành khách khác nhau, mà còn nâng cao được hiệu suất sử dụng của thang máy tự động.

Dân chủ trong quá trình quyết sách là sự đảm bảo cho giải quyết những việc vụn vặn. Ban thường vụ Hội đồng nhân dân thành phố Thượng Hải thường xuyên tổ chức các cuộc điều trần hoặc các cuộc thảo luận lập pháp về những vấn đề liên quan tới đời sống và lợi ích thiết thân của nhân dân. Trong quá trình xây dựng dự thảo "điều lệ bảo vệ người vị thành niên thành phố Thượng Hải" năm nay đã mời người vị thành niên tham gia thảo luận, kết quả phát hiện có rất nhiều văn kiện trong khi khởi thảo đã không xem xét tới những vấn đề vụn vặt.

Cơ quan lập pháp và cơ quan hoạch định chính sách của thành phố Thượng Hải cho rằng: chỉ có thủ hút tất cả những người có liên quan tới lợi ích tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, pháp luật và qui chế thì mới thực sự thực hiện "lấy con người làm gốc".


1  2