Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-19 10:47:58    
Sơn trang nghỉ mát Thừa Đức Trung Quốc-di sản thế giới

cri

Với phong cách đốc đáo, năm 1994 Sơn trang nghỉ mát Thừa Đức và các chùa chiền xung quanh ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoác Liên hợp quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Sơn trang nghỉ mát còn được gọi là Ly cung Thừa Đức nằm ở thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc cách Bắc Kinh hơn 200 km, là nơi nghỉ mát và làm việc trong mùa hè của các đời vua Nhà Thanh Trung Quốc. Nó được xây dựng năm 1703, trải qua 3 đời vua: Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, mất gần 90 năm mới hoàn thành.

Sơn trang đã hội nhập những tinh hoa của phong cách kiến trúc miền nam và miền bắc Trung Quốc, các kiến trúc trong Vường có qui mô không lớn, điện đài và tường vây phần lớn sử dụng gạch xanh ngói màu tro, gỗ để nguyên màu tự nhiên, đơn giản chất phác, khác hẳn so với Cố Cung Bắc Kinh tường đỏ ngói vàng, sơn son thiếp vàng. Các kiến trúc trong Sơn Trang mang phong cách, kết cấu và công nghệ Viên lâm miền nam lại áp dụng thủ pháp thông dụng của miền bắc trở thành điển hình của sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc miền nam với miền bắc.

Sơn Trang nghỉ mát Thừa Đức là hành cung của các đời vua chúa chiếm diện tích rộng nhất được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Trong Sơn Trang chia làm 4 khu: khu cung điện, khu hồ nước, khu đồng bằng và khu đồi núi. Khu cung điện là nơi giải quyết triều chính, tổ chức nghi lễ và đời sống của các nhà vua, rộng 100 nghìn m2, gồm nhiều cung điện với phong cách khác nhau.

1  2