Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-10 15:57:21    
Ông Ngụy Gia Phúc "người Hoa tiêu trên biển"

cri

Nhiều năm qua, các nước phương Tây có thành kiến và không hiểu Trung Quốc, khiến Tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đi lên quốc tế hóa. Cứ có dịp là ông Ngụy Gia Phúc nắm chắc thời cơ giới thiệu về tổng công ty, mong càng nhiều người thông qua tổng công ty vận tải viễn dương Trung quốc hiểu biết về Trung Quốc một cách toàn diện và khách quan hơn nữa. Năm 2001, Trường đại học Harvard Mỹ đã mời ông đến diễn thuyết. Ông đã giới thiệu lưu loát bằng tiếng Anh về thành tựu cải cách của xí nghiệp quốc hữu Trung Quốc mà điển hình là Tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc, nói với mọi người rằng, doanh nghiệp nước ngoài làm được việc gì thì doanh nghiệp quốc hữu Trung Quốc sẽ làm được việc ấy một cách như nhau.

Tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc đi lên thị trường quốc tế vận hành bản địa hóa với tư duy toàn cầu hóa. Ông nói, với biện pháp kinh doanh của mình hòa nhập với nền văn hóa bản xứ này đã làm cho các quan chức và nhân sĩ quốc tế hiểu biết và chấp nhận tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc.

Tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc tuy là một doanh nghiệp quốc hữu, nhưng vận hành theo thị trường hoá và nguyên tắc quốc tế. Tổng công ty mong muốn đầu tư ở nước ngoài, mong hợp tác với bạn bản xứ cùng có lợi. Chúng tôi chủ động đến thăm các quan chức và nhân sĩ các giới thương nghiệp Mỹ, triệu tập họp báo, giải thích Tổng công ty là thế nào, cải cách mở cửa của Trung Quốc ra sao.

Năm 2000, bến cảng Boston Mỹ do nhiều công ty tàu bè nước ngoài không cặp bến, nên đứng trước nguy cơ đóng cửa. Ông Ngụy Gia Phúc sau khi phân tích khoa học đã quyết định mở tuyến hàng hải Boston. Trong thời gian ngắn ngủi, Tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc đã cung cấp 9000 công việc cho người Mỹ, cũng khiến bến cảng Boston một độ suy sút đã hội phục sức sống.

Ngày nay, ngày càng nhiều người trên thế giới hiểu biết Tổng công ty, cũng thức sự hiểu biết về Trung Quốc. Năm 2003, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đi thăm Mỹ, ký "Hiệp định vận tải biển Trung Mỹ", khiến Tổng công ty vận tải viễn dương Trung quốc có tư cách kinh doanh vận tải trong toàn cầu theo nguyên tắc thị trường. Từ đó, Tổng công ty vận tải viễn dương Trung Quốc lại tiến một bước vững chắc tới mục tiêu công ty xuyên quốc gia với tầm cỡ thế giới.

1  2  3  4