Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-09 17:31:54    
Dân tộc Bu-y

Xin Hua

Phần lớn vải được nhuộm bằng sáp dùng để làm khăn đầu, váy, dây lưng, vỏ chăn, rèm cửa và rèm cửa sổ. Có một số vải có trình độ công nghệ tương đối cao, có đồ án hết sức mới lạ và tinh xảo, cũng được treo trên tường để trang trí nhà ở và khách sạn. Phụ nữ dân tộc Bu-y còn thêu trên áo và váy được nhuộm bằng sáp, khiến vải càng đẹp.

Dân tộc Bu-y có khá nhiều ngày tết, trong đó nội dung chủ yếu là sum họp ở rừng núi để kết bạn, vừa hát vừa nhảy vừa tham gia trò chơi, và tìm người yêu.

Tết thi hát Tra Bạch là tết truyền thống dân tộc Bu-y ở khu vực Hưng Nghĩa tỉnh Quý Châu, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng sáu âm lịch. Khi đó có hàng chục nghìn quần chúng các dân tộc đến từ hơn 10 huyện xung quanh, thậm chí là đến từ tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. Tết thi hát Tra Bạch có quy mô rất lớn. Về lai lịch của ngày tết, truyền thuyết kể rằng, ngày xưa ở đây có một đôi thành niên nam nữ, chàng trai tên là Tra Lang, cô gái tên là Bạch Muội, hai người từ lâu đã hâm mộ nhau. Một hôm, khi chặt củi trên núi, nàng Bạch Muội xuýt nữa bị con hổ tấn công, rồi chàng Tra Lang bắn chết con hổ. Sau đó, hai người trở thành một đôi người yêu. Một quan thèm khát khuôn mặt xinh đẹp của nàng Bạch Muội, nhưng thủ đoạn đe dọa dụ dỗ đều không thành công, rồi hắn làm chết chàng Tra Lang, cướp đoạt nàng Bạch Muội. Nàng Bạch Muội đốt cháy nhà ở của quan, sau nhảy vào đống lửa tự tử vì tình yêu. Nhằm kỷ niệm chàng Tra Lang và nàng Bạch Muội, quần chúng đổi tên bản làng địa phương thành bản làng Tra Bạch, định ngày nàng Bạch Muội tự tử vì tình yêu là ngày tết, và lấy chỗ chàng Tra Lang bắn chết con hổ là sân thi hát.

Trước tết, các nhà giặt quần áo, vỏ chăn và màn, treo kín đằng trước và đằng sau của bản làng, tượng trưng mây trắng lượn lờ, đánh dấu sạch sẽ, trong sạch. Vào ngày tết, đồng bào dân tộc Bu-y dẫn dắt người già và trẻ em cùng đến bản làng Tra Bạch. Thanh niên không những mặc trang phục đẹp, mà còn mang vật tỏ tình, háo hức, mong ước có được mối tình trung trinh như tình yêu giữa chàng Tra Lang và nàng Bạch Muội. Nội dung chủ yếu của hoạt động là thi hát, ban ngày cuộc thi hát được diễn ra ở sân hát, ban đêm thì hát ở sân hoặc nhà của đồng bào.


1  2