Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-20 09:50:28    
Xin đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái, để con tự trưởng thành

cri

Làm Cha mẹ phải tạo cho một môi trường thoải mái, phải để cho tâm hồn của con có một không gian trưởng thành tự do, cho con cảm thấy phấn khởi được tự lựa chọn như ý muốn. Đứa trẻ chào đời không phải là để chiều theo nguyện vọng của cha mẹ, mỗi đức trẻ cần phải đi theo con đường của mình, cha mẹ chỉ cần là người dẫn dắt để con cái phát huy cá tính, năng lực của bản thân mình, khiến con trẻ tin tưởng mình là người có một không hai, qua đó gây dựng tính độc lập tự chủ.

Các bạn thân mến, nói như vậy không có nghĩa là để con cái muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm, mà quan trọng là cha mẹ phải chỉ bảo, hướng dẫn ngay từ những việc nhỏ như những công việc trong gia đình.

Chúng ta thường nghe thấy những người làm cha mẹ có hai cách phàn nàn. Một là trách con cái không chịu làm việc nhà, và ngực lại không để cho con làm việc nhà. Những cha mẹ không cho con làm việc nhà có 3 lý do. Lý do thứ nhất là con học hành quá căng thẳng, đâu có thời gian để làm việc nhà, thứ hai là do cn làm không được tốt, còn thêm bận cả ra, thứ ba là thương con. Dù sao đi nữa trước sau con cái cũng phải rời cha mẹ, sớm muộn cũng phải tự lo liệu cuộc sống riêng của mình, làm việc nhà là một việc nhất định phải học.

Vậy làm thế nào để con cái không sợ làm việc nhà ?

Thứ nhấ là đừng sợ làm hỏng. Chẳng hạn như ở TQ khi gói shủi cảo, cho dù cháu gói không được tốt, nhân ít và cả người dính đầy bột, nhưng cháu lại muốn gói, thì cứ để cháu gói, dần dần cháu sẽ làm tốt.

Thứ hai là không nên giúp con làm lại. Khi con mới tập giặt bít tất, khăn mùi xoa, có lẽ giặt không được sạch, nhưng không nên giặt lại cho cháu, bằng không cháu sẽ không biết như thế nào là sạch. Đợi đến ngày hôm sau cần dùng, cháu thấy bít tất, mùi xoa đã khô nhưng còn bẩn, lúc này mới bảo cho cháu biết phải giặt như thế nào, chỗ nào giặt trước, chỗ nào giặt sau.

Thứ ba là không nên dùng từ giúp. Cha mẹ không nên nói giúp mẹ làm cái này, con giúp mẹ làm cái kia, phải cho cháu hiểu được, làm việc nhà không phải là làm hộ cha mẹ, mà con là một thành viên trong gia đình, thì phải có nhiệm vụ và trách nhiệm làm việc nhà.


1  2