Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-11 15:26:08    
Làng Hoa Tây không ngừng phát triển

cri

Trong toà nhà trụ sở hành chính cao mười mấy tầng của làng Hoa Tây , phóng viện đã gặp được ông Ngô Nhân Bảo . Ông Bảo năm nay 76 tuổi , người không cao , tóc vẫn đen , nói chuyện rất mạch lạc rõ ràng . Ông vẫn nhớ như in những biến đổi của làng những năm qua , ông cho biết :

"Năm 1978 , giá trị tổng sản lượng của làng Hoa Tây chỉ có 1,05 triệu nhân dân tệ ,nhưng đến năm ngoái đã lên tới 10,5 tỷ , năm nay sẽ thực hiện 20 tỷ . Năm 1978 , thu nhập bình quân đầu người của bà con trong làng chỉ có 220 nhân dân tệ/năm , hiện nay đã lên tới hơn 60 nghìn nhân dân tệ/năm ."

Trong nhiều năm qua , nền kinh tế của làng Hoa Tây đều giữ được mức tăng khoảng 20% năm. Sở dĩ có được sự phát triển bền vững như vậy , một nguyên nhân quan trọng là người Hoa Tây có một tập quán trong nhiều năm qua là phân phối ít, tích lũy nhiều . Bà con trong làng chỉ lĩnh 1 phần 3 tiền lương để chi tiêu hàng ngày , số lượng còn lại và tiền thưởng dùng để mua cổ phiếu của doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp phát triển . Có được tiền vốn , doanh nghiệp phát triển càng nhanh hơn , hiệu quả càng tốt hơn , thu nhập của bà con cũng càng nhiều hơn . Cách làm này khiến kinh tế làng Hoa Tây ngày càng phát triển , hơn thế nữa không có gánh nặng về vay tín dụng , đời sống của bà con trong làng ngày càng tốt đẹp .

Chị Ngô nói với phóng viên rằng : hiện nay thu nhập của nhà chị rất khá , chị cho biết :

" Ở làng Hoa Tây có ba hình thức phân phối , thứ nhất là làm nhiều hưởng nhiều của chủ nghĩa xã hội ; thứ hai là mỗi người mỗi năm đều được cấư 2800 nhân dân tệ tiền mua lương thực ; thứ ba là chia hoa hồng cuối năm của các doanh nghiệp cổ phần hóa trong làng . "

Hiện nay , làng Hoa Tây nhà nào cũng có xe ô tô con , có tiền gửi tiết kiệm , ít nhất cũng trên 1 triệu nhân dân tệ .

Chỉ một làng giầu có không phài là giầu , làng Hoa Tây giầu có đang truyền dạy cho các làng khác về quan niệm phát triển . Được biết , bước vào thế kỷ mới , làng Hoa Tây đã mở mấy trăm lớp tập huấn , truyền đạt kinh nghiệm kinh doanh cho hơn 10 nghìn người của các làng khác , họ đã dẫn dắt hơn 100 nghìn nông dân thoát nghèo và đi lên khá giả . Làng Hoa Tây còn đầu tư mấy triệu nhân dân tệ giúp làng Xiaoshantun tỉnh Hắc Long Giang miền đông bắc Trung Quốc biến vùng đầm lầy thành đồng ruộng nhì phiêu trong hai năm tới , giúp họ xây dựng doanh nghiệp , làm cho thu nhập của nông dân tăng gấp 4 lần . Biện pháp lớn nhất của Hoa Tây về dẫn dắt bà con các làng khác đi lên khá giả là cùng với hơn chục làng xung quanh thành lập làng Hoa Tây lớn , giúp đỡ trực tiếp những làng xunh quanh phát triển . Chị Vương Lệ của làng Hoa Tây cho phóng viên biết :

" Sau khi chúng tôi sáp nhập 14 làng xung quanh vào làng Hoa Tây năm 2001 , trước hết là giải quyết vấn đề nhà ở cho bà con , đã hoàn thành việc xây dựng khu nhà ở chung cư với 380 ngàn mét vuông . Hiện nay , làng Hoa Tây chúng tôi đã khá lớn , làng hiện có 250 ngàn dân với diện tích 26 ki-lô-mét vuông , trong làng có núi có sông . "


1  2