Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-11 15:26:08    
Làng Hoa Tây không ngừng phát triển

cri

Nghe Online

Tại tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc , có một làng được mệnh danh là " Trung Quốc đề nhất thôn " , đó là làng Hoa Tây . Sở dĩ làng Hoa Tây rất nổi tiếng là vì nó đứng đầu các làng ở Trung Quốc với sức sống bừng bừng và kinh tế phát triển . Bước vào thế kỷ mới , làng Hoa Tây đã rất giầu có lại đề ra mục tiêu phát triển mới , tức giúp càng nhiều các làng chung quanh cùng đi lên con đường kinh tế phát triển , đời sống sung túc .

Bước vào làng Hoa Tây , chẳng khác nào bước vào một cộng đồng chung cư cấp cao ở thành thị . Phóng viên đã bắt chuyện với một chị họ Ngô ngay trước cửa một toà biệt thự. Chị nói : nhà chị là một toà nhà ba tầng rộng 600 mét vuông , phía trước có bể bơi , phía sau nhà có Ga-ra . Chị nói :

" Nhà tôi có 4 người , hai vợ chồng và hai người con . Sau khi trả hết tiền xây nhà , còn thừa mấy triệu nhân dân tệ , nhà tôi có ba chiếc xe ô-tô con . Trước kia Ga-ra chỉ để xe đạp , mọi người trong nhà đều cho rằng Ga-ra qúa rộng , thế nhưng hiện nay chỉ để được hai chiếc ô-tô , còn một chiếc phải để ngoài cửa . "

Chị Ngô cho biết thêm , các gia đình khác trong làng đều xấp xỉ nhau , đời sống sung túc . Làng Hoa Tây tuy ở vùng Giang Nam , đất đai phì nhiêu , nguồn nước đầy đủ , nhưng người đông đất ít , có được đời sống tốt như vậy là vì có ông Ngô Nhân Bảo . Ông Bảo là một nông dân chính cống , nhưng ông rất mạnh dạn , ngay từ những năm 60 , 70 thế kỷ trước , ông đã dẫn dắt làng làm công nghiệp , xây dựng các doanh nghiệp gang thép , dệt may , kiến trúc v v...Ngành công nghiệp đã mang lại hạnh phúc cho làng , khiến đời sống của bà con nông dân trong làng ngày càng giầu có .

1  2