Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-05 15:08:24    
Tỉnh Hà Nam TQ giúp chị em vay gần 100 Triệu đồng để làm ăn tăng thu nhập

cri

Gần đây, chị Cao Hạnh Hoa, người giỏi nuôi lợn chuyên nghiệp ở thôn Phong Trang, thị trấn Mạnh Trang, huyện Vũ Dương, tỉnh Hà Nam TQ vui mừng, hớn hở, thường khen hội liên hiệp phụ nữ làm một việc rất tốt. Thành ra 3 năm trước, nhà chị chỉ nuôi hơn 20 con lợn, hai năm nay giá lợn tăng lên, chị muốn mở rộng quy mô nuôi lợn, nhưng thiếu tiền vốn. Sau khi hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và thành phố biết việc này, đã phối hợp để giúp chị vay vốn hơn 100 nghìn đồng Nhân Dân tệ.

Hiện nay chị không còn nuôi lợn trong vườn nhà, đã nuôi một cách quy mô, phát triển đến hơn 50 chuồng lợn với hơn 800 con lợn, hàng năm xuất chuồng hơn 2000 con, thu nhập 150 nghìn đồng. Trong tiết mục "thế giới phụ nữ" hôm nay, trước hết LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: tỉnh Hà Nam TQ giúp chị em vay gần 100 triệu đồng để làm ăn tăng thu nhập.

Theo phóng viên được biết, mấy năm gần đây, nhờ khoản vốn giúp phụ nữ làm giàu của tỉnh, trên 90% chi em huyện Vũ Dương đã thoát nghèo, có hai mươi mấy chị em nổi tiếng là người giỏi làm ăn, đồng thời giúp đỡ thành lập 4 thôn chuyên chăn nuôi và trồng trọt, dẫn dắt hơn 500 chị em cơ bản thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Thôn Đại Ngụy là thôn nghèo khó nổi tiếng gần xa, với hơn 800 người dân. Thông qua việc điều tra của hội liên hiệp phụ nữ, phát huy tính tích cực xóa đói giảm nghèo của tất cả chị em trong thôn, đồng thời thành lập nhóm lãnh đạo "phụ nữ xóa đói giảm nghèo", thành lập cơ sở dạy nghề, bồi dưỡng kỹ thuật khoa học và đào tạo một đợt những người đi đầu làm giàu có tố chất cao. Còn thành lập một số khu vườn nông nghiệp thí điểm với kỹ thuật cao, mở con đường làm giàu đáng tin cậy cho chị em phụ nữ.

Mấy năm gần đây, lại lần lượt trích ra 60 nghìn đồng tiền vốn giúp "phụ nữ xóa đói giảm nghèo" đầu tư cho 30 chị em phụ nữ nông thôn có tay nghề để phát triển chăn nuôi và trồng trọt, dần dần hình thành ngành sản xuất trụ cột lấy việc trồng rau và trồng bông không có sâu độc là chính, diện tích đạt hơn 56 ha, giúp đỡ 30 gia đình thoát cảnh nghèo khó, bình quân mỗi hộ tăng thu nhập 1000 đồng trong một năm .

Được biết, mấy năm gần đây dưới sự động viên và giúp đỡ của hội liên hiệp phụ nữ các cấp toàn tỉnh Hà Nam, tố chất về khoa học của các chị em phụ nữ nông thôn không ngừng nâng cao, có nguyện vọng làm giàu hơn bao giờ hết, nhưng khổ một nỗi là thiếu vốn. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam không ngừng tích cực vay vốn, vận dụng đầy đủ tài nguyên của xã hội, giúp chị em phát triển kinh tế. Từ năm 1997, hội liên hiệp phụ nữ toàn tỉnh bắt đầu dành vốn cho vay không lấy lãi của tài chính Trưng Ương để triển khai công tác giúp "phụ nữ xóa đói giảm nghèo", cho đến nay đã cho vay và đang cho vay tổng cộng 91 triệu 600 nghìn đồng. Mấy năm nay, hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nông nghiệp, ban xóa đói giảm nghèo, áp dụng biện pháp cho vay vốn nhỏ, giúp đỡ đến tận hộ và trọng điểm nâng đỡ những xí nghiệp đầu tàu.

Năm 2004, chính quyền tỉnh lại chi 30 triệu tiền vốn cho vay giúp chị em làm giàu dùng để giúp những chị em đi đầu trong việc làm giàu bằng khoa học và những xí nghiệp đầu tàu nhỏ của phụ nữ. Năm nay, hội phụ nữ tỉnh còn giới thiệu với ban dự án cho vay vốn không lấy lãi giúp làm giàu của tỉnh hơn 20 dự án vay với kim ngạch là trên 5 triệu 10 nghìn đồng tiền cho những doanh nghiệp chủ yếu do phụ nữ mở, hoặc những doanh nghiệp đầu tàu sản nghiệp nông nghiệp để dẫn dắt chị em phụ nữ phát triển rộng rãi. Hiện nay, ban xóa đói giảm nghèo của tỉnh đã nhận định, và đã giới thiệu 18 dự án cho ngân hàng nông nghiệp tỉnh, còn một số dự án đang trong khảo sát và tuyển chọn.

Được biết, phòng điều chỉnh kết cấu ngành sản xuất nông nghiệp tỉnh sẽ dành riêng khoản tiền để trợ giúp những phụ nữ tỉnh đi đầu trong công tác làm giàu bằng khoa học, đây là một trong những khoản tiền mà hội phụ nữ giành được để giúp chị em nông thôn làm giàu. Sau khi có được khoản tiền này, không những đã tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển sản nghiệp hóa của các xí nghiệp đầu tàu của chị em phụ nữ, điều càng quan trọng là sẽ đóng vai trò tích cực dẫn dắt càng nhiều chị em nghèo khó tăng thêm thu nhập và phát triển.

1  2