Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-16 17:37:26    
Chuyên gia nêu rõ: Gốm màu lò nung họ Mã chứng kiến sự biến đổi văn minh Hoa Hạ thời tiền sử

Xin Hua

Trong gốm màu thời kỳ Mã Xưởng xuất hiện thần ếch, trên mình thần ếch mọc rất nhiều tay giỏi bơi, đưa sự sùng bái đối với ếch lên đỉnh cao. Phát triển đến sau này, đối tượng sùng bái của người dân ngày xưa cần có nhiều chức năng: không chỉ có thể thắng nước, còn phải lên được trời, có thể bay thẳng lên trời. Hình mẫu bước đầu của đồ án rồng đã được sản sinh trên cơ sở đồ án ếch.

Việc phát hiện chiếc gốm màu mang đồ án rồng này, chứng tỏ dân tộc Trung Hoa đã sùng bái rồng từ thời tiền sử, đồ án rồng đã hình thành từ thời tiền sử. Sự phát hiện này đã đưa thời gian sản sinh ra rồng sớm hơn hơn 1000 năm.

Nhìn từ hơn 1600 chiếc gốm màu thu thập được tại Nhà bảo tàng gốm màu lò nung họ Mã cho thấy, tổ tiên của chúng ta cũng không chỉ là "Đêm trước" văn minh trong thời kỳ chưa có ghi chép lịch sử, trên thực tế tư tưởng văn hoá đã bắt đầu thai nghén và bước đầu thành hình. Nhìn từ nghệ thuật tạo hình của gốm màu lò nung họ Mã thấy, ý tưởng nghệ thuật và quan niệm nghệ thuật của người dân thời xưa đã đạt tới tầm cao nhất định. Một chiếc gốm màu thời kỳ Mã Xưởng thu thập được những năm gần đây, đồ án đã xuất hiện phù hiệu sùng bái giới tính, chứng tỏ người dân ngày xưa đã có sự nhận thực bước đầu đối với thiên nhiên, vũ trụ, nhân loại, sự nhận thức này đã có hình mẫu bước đầu của triết học.

Sự nghiên cứu thêm một bước đối với gốm màu lò nung họ Mã cũng như sự giao lưu và thảo luận học thuật tương quan sẽ đặt nền móng cho việc khám phá quá trình thay đổi nền văn minh Hoa Hạ thời tiền sử .


1  2