Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-16 17:37:26    
Chuyên gia nêu rõ: Gốm màu lò nung họ Mã chứng kiến sự biến đổi văn minh Hoa Hạ thời tiền sử

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Gần đây, ông Vương Chí An, Hội trưởng Hội nghiên cứu văn hoá lò nung họ Mã tỉnh Cam Túc nêu ra: Gốm màu lò nung họ Mã là "Vật mang" chủ yếu văn hoá lò nung họ Mã, là vật trực tiếp chứng kiến sự biến đổi của nền văn minh Hoa Hạ thời tiền sử.

Trên cơ sở dày công nghiên cứu gần 10 năm đối với đồ án gốm màu lò nung họ Mã, kết hợp với mấy chiếc gốm màu then chốt phát hiện mới nhất, ông Vương Chí An nói, ngày từ thời kỳ Bán sơn văn hoá lò nung họ Mã cách đây khoảng 4800 năm, người dân Hoa Hạ đã có nền văn mình trồng trọt nguyên thuỷ thành hình; từ thời tiền sử dân tộc Trung Hoa đã sùng bái rồng; thời tiền sử không chỉ là "Đêm trước" của văn minh, tư tưởng văn hoá đã bắt đầu thai nghén và bước đầu thành hình.

Gần đây, Hội nghiên cứu phát hiện trên một chiếc gốm màu, xuất hiện cảnh trồng trọt được vẽ bằng màu đen, đồ án tương đối đơn giản, nhưng cảnh rất thật. Chiếc gốm màu này cao 30 phân, rộng 34 phân. Qua khảo chứng bước đầu, thuộc thời kỳ Bán Sơn cách nay khoảng 4800 năm. Điều này chứng tỏ ngay từ lúc đó dân tộc Hoa Hạ đã có văn minh trồng trọt.

Gần đây, còn có một chiếc gốm màu mang đồ án hình con rồng được phát hiện tại Cam Túc, hai bên mình con rồng có rất nhiều chân. Đây là đồ án con rồng phát hiện sớm nhất trong nước TQ hiện nay. Qua khảo chứng bước đầu, chiếc gốm màu này thuộc thời kỳ Mã Xưởng cách nay khoảng 3800 đến 4000 năm.

1  2