Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-19 17:16:43    
Cải cách nông thôn đã làm thay đổi số phận của nông dân Trung Quốc

Xin Hua

Đến nay, ông Nghiêm Tuấn Xương, một trong những người dẫn đầu thực hiện bao khoán đến hộ gia đình ở làng Tiểu Cương năm xưa vẫn thường xuyên nói với mọi người rằng: không có ông Đặng Tiểu Bình thì ngay cả tính mạng của chúng tôi cũng không có nữa là chứ còn nói gì đến cải cách, làm gì có được cơm no áo ấm ngày nay". Ông nói, năm thứ 2 sau khi khoán ruộng đất tới hộ gia đình, thu nhập bình quân của nông dân làng Tiểu Cương đã từ 22 tệ tăng vụt lên tới hơn 400 tệ, sản lượng lương thực của đội sản xuất bằng sản lượng của 5 năm trước đó gộp lại.

Mộc cuộc mạo hiểi của người dân làng Tiểu Cương đã mở màn cho cuộc cải cách ở nông thôn Trung Quốc. Bản "giao ước ngâm" với 18 dấu tay đỏ chót năm xưa đến nay đã trở thành văn vật qúi báo được cất giữ trong Viện bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh. Cuối năm 1984, hầu hết các vùng nông thôn Trung Quốc đều đã thực hiện khoán ruộng đất và sản phẩm tới hộ gia đình. Cuộc cải cách này đã mang lại sự biến đổi của vùng nông thôn Trung Quốc được cả thế giới công nhận. Trong hơn 20 năm qua sản lượng lương thực của Trung Quốc đã tăng thêm hơn 20 triệu tấn, thu nhập ròng bình quân của nông dân tăng mười mấy lần, đã chấm dứt trang sử khan hiếm lương thực lâu nay, quan niệm tư tưởng và bộ mặt tinh thần của nông dân Trung Quốc đã có sự biến đổi sâu sắc.

Trong thực tế sau khi giải quyết vấn đề ấm no nhịp bước cải cách của nông dân Trung Quốc vẫn không dừng lại. Năm 1992, sau bài phát biểu trong chuyến thăm miền nam của ông Đặng Tiểu Bình, nông dân Trung Quốc lại sôi nổi tham gia vào thị trường hơn bao giờ hết, những cơ sở thủ công nhỏ thuộc sản xuất nông nghiệp năm xưa đã trở thành những xí nghiệp hương trấn làm ăn sôi động. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, Trung Quốc có hơn 20 triệu xí nghiệp hương trấn, tạo ra hơn 30 o/o giá trị tổng sản phẩm trong nước, thu hút 130 triệu lao động dư dôi ở nông thôn.

Cuộc cải cách nông thôn lần nữa dưới tinh thần bài phát biểu trong chuyến thăm miền nam của ông Đặng Tiểu Bình đã khiến cho nông dân Trung Quốc từ ấm nó đi lên khá giả, những nhà triệu phụ, tỷ phú đã xuất hiện trong số nông dân bình thường nhất, có không ít trong số họ thường xuyên có mặt trong danh sách những nhà tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc.


1  2