|

Vết thương của Trương Quốc Chính là vết thương cũ do nhiều năm tập luyện và thi đấu gây nên. Cho dù cuối cùng anh chưa cử nổi trọng lượng 192,5 ki-lô-gam, song lực sĩ Hàn Quốc Li Bae-young cũng không cử thành công khi cử 195 ki-lô-gam và đã mất cơ hội chiến thắng Trương Quốc Chính. Mà lúc này, mọi người lại vô cùng kính trọng dũng khí bền bỉ kiên trì đến cùng của anh.

Trương Quốc Chính sinh năm 1974 tại tỉnh Phúc Kiến TQ đã có gần 20 năm trong môn cử tạ thế giới. Anh thuộc loại vận động viên có thành tích ở độ tuổi hơi muộn và gặp nhiều trắc trở. Mãi cho đến 26 tuổi là độ tuổi đối với nhiều vận động viên sẽ đều lựa chọn giải nghệ, thì anh mới vào Đội tuyển Quốc gia. Trong chặng đường thể thao quanh co khúc khuỷu của Trương Quốc Chính, chính là cha mẹ, anh cả và cô vợ hiền là những người đã dành cho anh sự ủng hộ to lớn và khiến anh từng bước tiến tới đỉnh cao thế giới.

Trước khi đoạt chức vô địch Thế Vận Hội, Trương Quốc Chính đã từng đoạt 3 chức vô địch: cử giật, cử bổng và thành tích chung của môn cử tạ hạng 69 ki-lô-gam nam tại Giải Vô địch Thế giới năm 2002; 3 chức vô địch tại Giải Vô địch Châu Á năm 2003 và 2 chức vô địch: cử giật và thành tịch chung tại Giải Vô địch Thế giới năm 2003. Anh còn lập kỷ lục thế giới môn cử bổng với thành tích 197,5 ki-lô-gam. 1 2
|