|


Trong đoàn thể thao các nước và khu vực đến tham dự thế vận hội, có một đoàn rất được mọi người chú ý, đó là đoàn I-rắc trở lại đại gia đình Ô-lim-pích sau khi vừa trải qua cuộc chiến tranh.

Đoàn thể thao I-rắc gồm 46 người, trong có 25 vận động viên. Đây là đoàn thể thao quy mô nhất của I-rắc kể từ thế vận hội Xơ-un năm 1988 đến nay. Họ sẽ tham gia thi đấu các môn bóng đá, cử tạ, điền kinh, quyền anh, giu-đô và tai-cun-đô.

"Tôi đến tham gia thế vận hội là muốn chứng tỏ với mọi người: I-rắc đã trở lại." Vận động viên quyền anh I-rắc Na-da-hơ Sa-la-hơ A-li đã rất xúc động khi nói câu này tại làng thế vận hội. Anh là một chuyên gia máy tính sinh ra ở Bát-đa theo học quyền anh từ người cha đã từng đoạt chức vô địch quyền anh I-rắc, đồng thời liên tục đoạt giải nhất trong các cuộc thi cỡ quốc gia I-rắc, được coi là vận động viên quyền anh hàng đầu của I-rắc. Anh nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả bạn bè, tôi muốn nói với họ, chúng tôi đã chứng tỏ I-rắc vẫn tồn tại, I-rắc đã trở lại, hơn nữa còn mong chúng tôi có thể giành được thành tích tốt cho đất nước."
1 2
|