|


Ngày 20, trận đấu đầu tiên trong vòng một ở bảng D cúp Châu Á năm 2004 đã kết thúc tại sân vận động Ô-lim-pích Trùng Khánh. Đội Nhật vô địch cúp Châu Á lần trước đã thắng đội Ô-man lần đầu tiên xuất hiện trong vòng chung kết cúp Châu Á với tỉ số 1:0, giành thắng lợi trong ra quân đợt đầu. Phút thứ 33, cầu thủ tiền vệ Na-ka-mua-ra đá cho đội Réc-gi-na I-ta-li-a đã lợi dụng sai lầm phá bóng của hậu vệ đội Ô-man, ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu.


Sau khi kết thúc trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội Ô-man Ma-ka-ra nói một cách đáng tiếc: "Tôi nghĩ thất bại cũng là do không gặp may. Hiệp hai chúng tôi thi đấu rất hay, nếu nắm được cơ hội, thì kết quả trận đấu sẽ hoàn toàn khác." Còn huấn luyện viên trưởng đội Nhật Di-cô thì tỏ ra khéo đưa đẩy hơn: "Đối phương tấn công rất khá, còn chúng tôi thì phòng thủ rất tốt." Đội Nhật không chiếm ưu thế trong khi gặp đội Ô-man. Huấn luyện viên trưởng Di-cô nói: "bốn năm trước, đội Nhật là vô địch Châu Á, nhưng thời đó đã qua rồi, hiện nay điều mà chúng tôi phải là thi đấu hết mình. Song tôi cảm thấy hài lòng về kết quả thi đấu, vì chúng tôi đã giành được ba điểm." Ông cũng thừa nhận: "cả trận đấu chúng tôi phát huy không lý tưởng lắm, sang hiệp hai chúng tôi bị mệt về phòng thủ, không tìm được cơ hội tấn công."
1 2
|