Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-16 22:41:59    
TQ giành được thành tựu to lớn trong việc bảo vệ di sản thế giới

cri

                 

Gần đây, phóng viên từ Chùa Thiếu Lâm Tùng Sơn tỉnh Hà Nam được biết, hiện nay, việc xin công nhận công phu Thiếu Lâm là di sản văn hóa đã bước vào giai đoạn then chốt. Khả năng công phu thiếu Lâm được ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO là lớn. Những năm gần đây, do UNESCO tuyên bố công nhận những tác phẩm "Di sản văn hóa truyền miệng và phi vật thể của loài người" trên thế giới, đã dấy lên phong trào bảo vệ "Di sản văn hóa truyền miệng và phi vật thể của loài người". Đến nay, TQ chỉ có Côn khúc và nghệ thuật đàn cổ được ghi vào danh sách này, công phu Thiếu Lâm rất có thể trở thành di sản văn hoá truyền miệng và phi vật thể thứ ba của TQ.

    

Gần đây, tại thành phố Ninh Ba, các đại biểu tham gia công tác xin công nhận Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là di sản văn hóa thế giới của 4 tỉnh Triết Giang, Giang Tô đã ký "Nhận thức chung Ninh Ba về xin công nhận Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là di sản văn hóa thế giới". Câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài rất nổi tiếng ở TQ, nhưng về nguồn gốc và diễn biến của câu chuyện thì có nhiều cách nói khác nhau, và xuất hiện hiện tượng nhiều nơi tranh giành Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Bản "Nhận thức chung" nêu rõ, câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là di sản văn hóa quý báu của dân tộc Trung Hoa, việc xin công nhận là di sản văn hóa không những là nguyện vọng của nhân dân ở khu vực có di tích của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, cũng là nguyện vọng chung của đông đảo người Hoa trong và ngoài nước, để bảo vệ tốt hơn nữa văn hóa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, các khu vực có di tích Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều nhất trí cùng nhau xin UNESCO công nhận Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là kiệt tác di sản phi vật thể.


1  2