Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-16 22:41:59    
TQ giành được thành tựu to lớn trong việc bảo vệ di sản thế giới

cri

Hội nghị ủy ban di sản thế giới lần thứ 28 của UNESCO tổ chức vào ngày 28 tại thành phố Tô Châu tỉnh Giang Tô. Hội nghị ủy ban di sản thế giới UNESCO mỗi năm tổ chức một lần, hội nghị lần này tổ chức từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 tại thành phố Tô Châu. Đây là lần đầu tiên TQ tổ chức cũng là Hội nghị ủy ban di sản thế giới UNESCO, cũng là hội nghị có số đại biểu đông nhất, thời gian dài nhất và nghị trình nhiều nhất từ trước tới nay. Hiện nay có 178 nước tham gia "Công ước bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên thế giới", TQ tham gia công ước này vào năm 1985, tính đến nay, TQ đã có 29 di tích văn hóa và tự nhiên được đưa vào "Danh mục di sản thế giới", xếp thứ ba trên thế giới.

               

Vừa qua, 9 cơ quan, trong đó có sở xây dựng tỉnh Tứ Xuyên đã phối hợp đưa ra "Ý kiến về tăng cường công tác quản lý bảo vệ di sản thế giới của tỉnh Tứ Xuyên". Bản ý kiến quy định rõ rằng, không được vi phạm quy định của nhà nước, cho cá nhân, các đoàn thể xã hội hoặc đơn vị và doanh nghiệp và cơ quan sự nghiệp thuê bao, đấu thầu và chuyển nhượng di sản thế giới. Bản ý kiến quy định, trong khu vực trung tâm di sản thế giới, cấm xây dựng các cơ sở mang tính kinh doanh như khách sản, nhà nghỉ, trung tâm đào tạo và viện điều dưỡng, chưa được phê chuẩn thì không được xây mới hoặc xây lại các kiến trúc tôn giao, không được tùy tiện xây dựng các cảnh quan nhân tạo, khu vui chơi, cấm thiết lập các khu công nghệ cao và khu nghỉ mát.

1  2