Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-07 17:36:40    
Sự giải thích pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội TQ có lợi cho đặc khu Hồng Công tự trị cao độ

cri
Ngày 6, Kỳ họp thứ 8 Ủy ban thường vụ Quốc hội TQ khóa 10 đã thông qua sự giải thích đối với các điều liên quan trong phụ lục của Luật cơ bản khu hành chính đặc biệt Hồng Công, và được các bên quan tâm rộng khắp. Ông Kiều Hiểu Dương, phó tổng thư ký Ủy ban thường vụ quốc hội TQ phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo cùng ngày đã nhấn mạnh rằng, quyền quyết định phát triển thể chế chính trị của Hồng Công là thuộc Ủy ban thường vụ quốc hội, sự giải thích đối với phụ lục của luật cơ bản Hồng Công của Ủy ban thường vụ quốc hội lần này chẳng những không ảnh hưởng tới sự tự trị cao độ của Đặc khu Hồng Công mà còn có lợi cho đặc khu Hồng Công thi hành tự trị cao độ theo qui định của luật cơ bản.

Kể từ 6 tháng cuối năm ngoái đến nay, xã hội Hồng Công có sự hiểu biết và nhận thức khác nhau trong vấn đề có cần tiến hành sửa đổi đối với biện pháp sản sinh trưởng đặc khu và Hội đồng lập pháp Hồng Công qui định trong phụ lục của luật cơ bản Hồng Công sau năm 2007 hay không, cũng tức là có sự bất đồng trong vấn đề phát triển thể chế chính trị của đặc khu Hồng Công trong tương lai. Những vấn đề này liên quan đến mối quan hệ giữa Chính phủ Trung ương với đặc khu Hồng Công, liên quan đến lợi ích các mặt của xã hội Hồng Công cũng như liên quan đến sự phồn vinh, ổn định lâu dài của Hồng Công. Ủy ban thường vụ quốc hội TQ rất coi trọng việc này, nhiều đại biểu quốc hội đề xuất cần phải giải thích đối với những vấn đề liên quan theo pháp luật. Ông Kiều Hiểu Dương, phó tổng thư ký Ủy ban thường vụ quốc hội TQ nói:

"Một số đại biểu quốc hội đề xuất Ủy ban thường vụ quốc hội là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm giải thích về pháp luật được hiến pháp giao phó. Nếu không đứng ra giải thích mà để mặc cho sự bàn cãi tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, sự phục hồi kinh tế cũng như phân tán sức lực của xã hội Hồng Công. Các đại biểu kiến nghị giải thích càng sớm thì càng có lợi cho cuộc thảo luận về phát triển thể chế chính trị được tiến hành lành mạnh".

1  2