Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-06 20:09:31    
Mạng lưới giao thông Tân Cương tiện lợi và nhanh chóng

cri
TQ có một câu tục ngũ "Không đến Tân Cương, không biết trời đất bao la", có nghĩa là diện tích khu tự trị Tân Cương rất rộng. Tân Cương nằm ở miền tây TQ, diện tích chiếm 1 phần 6 tổng diện tích lãnh thổ TQ, là khu hành chính cấp tỉnh có diện tích lớn nhất TQ. Đất đai rộng lớn vốn là niềm tự hào của người Tân Cương, nhưng cũng chính vì thế mà giao thông ở đây không tiện lợi, không những hạn chế công cuộc phát triển kinh tế, mà còn cản trở sự giao lưu với thế giới bên ngoài của vùng đất rộng lớn này. Từ cuối thế kỷ 20, Tân Cương không ngừng tăng cường xây dựng các tuyến giao thông vận tải và đang hình thành một mạng lưới giao thông gồm đường cao tốc, đường sắt và đường hàng không.

Ông Mi-di-ti Gai-pa là lái xe buýt đường dài, ông và một lái xe khác thay nhau lái chiếc xe buýt từ U-rum-xi đến Ca-chê, đi hết một ngày. Khi nói đến sự thay đổi của đường xá Tân Cương, ông Mi-di-ti Gai-pa có nhiều cảm xúc lắm, ông nói, những năm 80 thế kỷ trước, từ thành phố U-rum-xi đến Ca-chê khoảng 1300 ki-lô-mét, chúng tôi phải đi mất 3 ngày, ngủ trên đường hai đêm. Bây giờ, Tân Cương đã xây dựng con đường cao tốc U-rum-xi - Ca-chê, tình hình đi lại thay đổi hoàn toàn. Ông nói

"Trước đây mặt đường nhiều ổ gà, xe chóng hỏng lắm, thường xuyên tăng bo, hành khách không thích đi ô tô đường dài. Bây giờ khác rồi, đường đi lại thuận tiện, xe chạy bon bon, khách ngày một nhiều thêm."

Đúng như cảm tưởng của ông Mi-di-ti Gai-pa, gần 10 năm trở lại đây, tốc độ xây dựng đường xá ở Tân Cường rất nhanh. Ngoài con đường cao tốc từ thành phố U-rum-xi đến Ca-chê, còn xây dựng nhiều đường cao tốc dài hơn 4 trăm cây số, lấy thủ phủ thành phố U-rum-xi làm trung tâm, toả đi các hướng đông, hướng tây và hướng bắc.

Khu Tu-lu-phan nằm ở phía đông thành phố U-rum-xi 270 cây số, nổi tiếng về sản xuất hoa quả. Trước năm 1998, sáng sớm từ đây đáp xe đi thành phố U-rum-xi, phải đến tối mịt mới tới nơi. Bây giờ có đường cao tốc, chỉ cần 3-4 tiếng đồng hồ là đến nơi. Cho nên dân Tu-lu-phan rất thích ra thành phố U-rum-xi mua sắm. Ông Mu-ha-mai Ti-na-i-đi đến thành phố U-rum-xi mua phụ tùng ô tô. Ông cho chúng tôi biết.

"7-8 năm trước, tôi đến thành phố U-rum-xi, đường khó đi lắm, còn mất nhiều thời gian nữa. Bây giờ đường cao tốc đi lại vừa nhanh vừa êm ru, chỉ trong ngày đã có thể mua sắm đầy đủ những thứ cần thiết rồi trở về nhà."

Ngoài những con đường cao cấp ra, Tân Cường còn mở 61 tuyến đường vận tải hàng hoá và hành khách quốc tế. Năm ngoái, có khoảng hơn 100 ngàn lượt khách quốc tế ra vào Tân Cương, khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu đạt hơn 1 triệu tấn. Tính đến cuối năm 2003, tổng chiều dài đường quốc lộ của Tân Cương đạt hơn 80 ngàn cây số, cơ bản hình thành mạng lưới đường bộ thông suốt bốn phương lấy thành phố U-rum-xi làm trung tâm, phía đông nối liền với nội địa Trung Quốc, phía nam nối liền với Tây Tạng, phía tây nối liền với các nước tây Á và trung Á. Giám đốc sở giao thông Tân Cương ông Mu-ti-li-pu Ha-mu nói

"Mấy năm lại đây, Tân Cươmg không ngừng tăng cường vốn đầu tư cho công cuộc xây dựng đường xá, năm nay dự kiến đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Đến cuối năm nay, toàn khu vực Tân Cương sẽ có hơn 85 ngàn cây số đường bộ, hình thành một mạng lưới giao thông thuận tiện và nhanh chóng."

1  2