Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-22 16:57:18    
Ủy viên chính hiệp bàn về giáo dục ở nông thôn Trung Quốc

cri

Ngày 5 tháng 3 năm nay, trong bản báo cáo công tác chính phủ, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hứa sẽ bỏ nhiều tâm sức và tài lực, tăng nhanh phát triển sự nghiệp giáo dục Trung Quốc, thực thi vòng mới Kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục , trọng điểm tăng cường giáo dục nghĩa vụ, nhất là giáo dục nông thôn, thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

Năm nay bắt đầu khởi động kế hoạch công kiên hai cơ bản ở khu vực miền Tây, đến năm 2007 khiến khu vực miền Tây cơ bản phổ cập giáo dục 9 năm, cơ bản xóa nạn mù chữ trong thanh thiếu niên, tài chính trung ương sẽ đầu tư 10 tỉ nhân dân tệ vào việc này. Tài chính trung ương sẽ đầu tư 6 tỉ nhân dân tệ, tiếp tục thực thi xây dựng sửa chữa trường lớp dột nát ở nông thôn giai đoạn hai. Tài chính trung ương và địa phương sẽ tăng thêm chi phí, phát triển giáo dục hiện đại từ xa cho trung tiểu học nông thôn.

Các ủy viên chính hiệp cho rằng, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra nội dung tăng cường giáo dục nông thôn trong bản báo cáo công tác chính phủ đã chỉ ra đúng yếu điểm của giáo dục nông thôn hiện nay. Đồng chí Chương Thánh Khôn, hiệu phó trường đại học giao thông Thượng Hải, ủy viên chính hiệp nói :

Bản báo cáo công tác chính phủ của thủ tướng đã nói những lời chân thật thẳng thắn với nhân dân, có những biện pháp hết sức thực tế, tôi rất cảm động. Tôi tán thành chính sách giáo dục nông thôn, cần thực hiện đến nơi đến chốn, phải thực sự thực hiện đến các học sinh.

Các ủy viên chính hiệp còn nêu ra nhiều kiến nghị thiết thực khả thi đối với sự phát triển giáo dục ở nông thôn. Đồng chí Lý Tấn Hữu, phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc quốc gia, ủy viên chính hiệp cho rằng, chính phủ đầu tư 10 tỉ nhân dân tệ dùng vào việc cải thiện tình hình giáo dục nông thôn ở miền Tây là hết sức quan trọng, nhưng nên nhấn mạnh thực hiện nghiêng cho khu vực nghèo khó và khu vực dân tộc thiểu số trong quá trình thực thi ở miền Tây :

Phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm ở khu vực dân tộc thiểu số nên thực hiện giáo dục miễn phí hoàn toàn. Các em đến tuổi đi học có quyền lợi tiếp thụ giáo dục.

Ủy viên Văn Gia Đình kiến nghị, nên lấy phí phụ giáo dục thành thị dùng toàn bộ vào việc phát triển giáo dục nông thôn, cải thiện môi trường và thiết bị cơ bản giáo dục nông thôn, nâng cao đãi ngộ thu nhập cho giáo viên ở nông thôn. Ủy viên Trương Thánh Khôn mong chính phủ nên động viên và khích lệ cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp và công dân quyên góp, tiến một bước thực hiện chính sách ưu đãi thuế cho các đơn vị và cá nhân quyên góp tiền ủng hộ giáo dục nông thôn.

Các ủy viên chính hiệp còn cho rằng, sự phát triển giáo dục ở nông thôn liên quan đến sự phát triển liên tục của kinh tế và xã hội Trung Quốc. Họ tỏ ý, mong chính phủ và các giới xã hội nên ủng hộ lâu dài liên tục cho sự phát triển giáo dục nông thôn. Đồng chí Trương Thánh Khôn, hiệu phó trường đại học giao thông Thượng Hải, ủy viên chính hiệp nói :

Giáo dục là một chủ đề vĩnh hằng, mong mọi người mọi ngành tiếp tục quan tâm giáo dục nông thôn. Chúng ta xây dựng xã hội khá giả không chỉ riêng ở Thượng Hải, Bắc Kinh, mà là xây dựng xã hội kinh tế khá giả trong toàn quốc. Nếu nhiều trẻ em nông thôn không được tiếp thụ giáo dục tốt, thì không thể thực sự thực hiện được mục tiêu của chúng ta. Phải đầu tư giáo dục cho các em ở nông thôn, các em sẽ là niềm hy vọng sau nay của Trung Quốc.


1  2