Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-09 18:49:56    
Để cho muôn vàn nông dân đều có thể khám chữa bệnh --- Ủy viên chính hiệp bàn về Chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới

cri

Do tình hình kinh tế của các khu vực Trung Quốc hiện nay không đồng đều, tỉ lệ trù bị tài chính và tiến độ cũng không giống nhau. Do kinh tế của tỉnh Triết Giang miền đông Trung Quốc phát triển, nên ngành tài chính trợ cấp cho nông dân tiêu chuẩn cao, và quyết định thành lập chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới trong toàn tỉnh sớm hơn bốn năm, tức là vào năm 2006. Bà Trần Trùng Hoa, phó chủ tịch thành phố Hàng Châu, ủy viên chính hiệp đến từ tỉnh Triết Giang nói :

Xây dựng chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới là một khâu quan trọng để hoàn thiện chế độ bảo đảm xã hội. Chúng tôi hiện nay đã nhận thức rõ ràng, và có thực lực để làm công việc này.

Theo kế hoạch, chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới sẽ bao phủ trên toàn Trung Quốc vào năm 2010, nhằm thúc đẩy nông dân khu vực miền trung và miền tây tương đối lạc hậu của Trung Quốc sớm tham gia hợp tác y tế, chính phủ Trung Quốc sử dụng biện pháp nâng đỡ, cam kết tài chính trung ương sẽ cung cấp bình quân 10 nhân dân tệ cho một người nông dân miền trung và miền tây Trung Quốc tham gia hợp tác y tế kiểu mới, tài chính địa phương cũng cung cấp tài trợ bình quân từ 10 nhân dân tệ trở lên / một người. Ủy viên chính hiệp khu tự trị Tây Tạng Cai-wang-zha-xi hết sức hoan nghêng việc này :

Chế độ hợp tác y tế kiểu mới có lợi cho việc khai thác qui mô lớn miền tây,lại càng quan trọng hơn đối với khu tự trị Tây Tạng với dân chăn nuôi chiếm tuyệt đại đa số.

Trong hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc lần này, các ủy viên nêu ra rất nhiều kiến nghị về làm thế nào hoàn thiện chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới. Đồng chí Lương Siêu Nhiên, ủy viên chính hiệp khu tự trị Quảng Tây nói :

Chính phủ cần mở rộng đầu tư về mặt bảo đảm y tế, cần qui định mức đóng góp của nhà nước và các cấp địa phương , phải xây dựng bệnh viện nông thôn, trạm xá . Phải tăng cường mức độ tuyên truyền để nông dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng chí Chu Khánh Sinh thứ trưởng bộ y tế, ủy viên chính hiệp kiến nghị về mặt quản lý an toàn và xử dụng có hiệu quả quĩ hợp tác y tế . Ông nói :

Phải bảo đảm quĩ không bị lạm dụng lãng phí, cần bảo đảm khoản tiền này thực sự được dùng vào việc nông dân khám chữa bệnh. Cơ quan y tế nên cung cấp phục vụ thích đáng và tốt đẹp. Nếu phục vụ không tốt thì nông dân vẫn không được khám chữa bệnh đến nơi đến chốn.

Một số ủy viên còn nêu một số kiến nghị về các mặt như giám sát quản lý việc thu mua tiêu thụ y dược, hạ thấp giá cả thuốc men.v.v...

Xây dựng chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới là một nhiệm vụ lâu dài, phức tạp và vô cùng khó khăn, hiện nay Trung Quốc đang triển khai một cách vững chắc công tác thí điểm về hợp tác y tế nông thôn kiểu mới, mò mẫm biện pháp có hiệu quả và kinh nghiệm thành công, trên cơ sở thí điểm thành công lại từng bước mở rộng. Các ủy viên chính hiệp tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng của chính phủ Trung Quốc, chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới nhất định sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, sức khỏe và cuộc sống của nông dân Trung Quốc sẽ được bảo đảm hơn một bước, sớm đi lên con đường khá giả.


1  2