Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-09 18:49:56    
Để cho muôn vàn nông dân đều có thể khám chữa bệnh --- Ủy viên chính hiệp bàn về Chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới

cri

Từ năm 2003, Trung Quốc bắt đầu phổ biến kế hoạch hùng vĩ chưa từng có từ trước tới nay : Kế hoạch đến năm 2010, nông thôn Trung Quốc sẽ cơ bản thành lập chế độ hợp tác y tế kiểu mới để giải quyết vấn đề nông dân khám chữa bệnh khó khăn. Trong hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc lần thứ 2 khóa 10 , rất nhiều ủy viên chính hiệp đã hết sức quan tâm chế độ mang lại hạnh phúc cho muôn vàn nông dân, đồng thời nêu ra nhiều suy nghĩ và ý kiến của mình đối với việc thực thi chế độ này. (Trong ảnh: thứ trưởng bộ y tế TQ Chu Khánh Sinh)

Hiện nay việc khám chữa bệnh của 900 triệu nông dân Trung Quốc là một vấn đề khó khăn, do nông dân phải tự trả 90% tiền thuốc men chữa bệnh, nên chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém. Theo thống kê, những người vì bệnh tật trở nên nghèo nàn ở nông thôn chiếm khoảng 50% số dân nghèo khó Trung Quốc.

Chính phủ trung ương Trung Quốc luôn hết sức quan tâm vấn đề khám chữa bệnh của nông dân, tháng 6 cuối năm 2003, Trung Quốc chính thức bắt đầu tiến hành công tác thí điểm chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới. Chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới chủ yếu giải quyết vấn đề nông dân nghèo khó do ốm nặng gây nên, trợ cấp cho nông dân khoản tiền khám chữa bệnh lớn hoặc khoản tiền nằm viện. Nguồn tài chính của chế độ hợp tác gồm ba phần, chính phủ trung ương và chính quyền địa phương trợ cấp, nông dân nộp một phần. Nông dân tự nguyện tham gia hợp tác y tế thì một khi ốm đau nằm viện, có thể thanh toán theo tỉ lệ tiền thuốc thang chữa bệnh.

Đồng chí Chu Khánh Sinh, thứ trưởng bộ y tế, ủy viên chính hiệp giới thiệu về tình hình công tác thí điểm hữu quan:

Đến cuối năm ngoái, hơn 300 huyện ở nhiều tỉnh và thành phố Trung Quốc đều triển khai thí điểm hợp tác y tế nông thôn kiểu mới, theo thống kê, khu vực thí điểm bao chùm hơn 90 triệu người, trong đó có hơn 60 triệu nông dân tham gia hợp tác y tế.

Trong hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc lần này, rất nhiều ủy viên hết sức quan tâm việc phổ biến chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới, họ cho rằng, làm thế nào xây dựng một chế độ bảo đảm hợp tác y tế thiết thực khả thi ở nông thôn, không những liên quan đến sức khỏe của nông dân, mà còn liên quan đến việc toàn thể người Trung Quốc thoát khỏi nghèo khó đi lên con đường khá giả.

Năm 2003, khu tự trị Quảng Tây miền nam Trung Quốc có 3 huyện đã tham gia thí điểm chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới. Đồng chí Lương Siêu Nhiên, chủ tịch chính hiệp khu tự trị Quảng Tây đã đi sâu điều tra nghiên cứu công tác thí điểm ở Quảng Tây , ông cho biết, trong quĩ hợp tác y tế, mỗi người nông dân tự nguyện tham gia sẽ có 30 đồng nhân dân tệ, chính phủ trung ương,chính quyền địa phương và bản thân nông dân mỗi bên bỏ ra một phần ba. Sau khi tham gia hợp tác y tế, chi phí khám chữa bệnh của nông dân đã được giảm rất nhiều. Ví dụ như huyện Đằng có một nông dân phải mổ cắt một phần dạ dày, toàn bộ chi phí mất 10 nghìn đồng, được thanh toán 6 nghìn đồng. Ủy viên Lương Siêu Nhiên đánh giá rất cao việc chính phủ Trung Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề nông dân khám chữa bệnh khó khăn . Ông nói :

Chế độ hợp tác y tế nông thôn kiểu mới đã thể hiện sự quan tâm của chính phủ Trung Quốc đối với nông dân và quần thể yếu, chế độ này được xây dựng nhất định sẽ thay đổi tình hình nông dân Trung Quốc khám chữa bệnh khó khăn và không dám đi khám chữa bệnh, rất có lợi cho sự phát triển của nông thôn.

1  2