Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-23 16:21:26    
Ngọc Ánh giải đáp:Tên gọi của Trung Quốc; Kế hoạch hóa Gia Đình...

cri
Những ngày này cây cối Bắc Kinh tuy chưa đâm chồi nảy lộc, nhưng ánh nắng ấm áp chan hòa, khiến cho tâm trạng của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Vậy trên quê hương bạn tiết trời ra sao? Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp chuyện bạn nghe đài:

Trong thư điện tử, bạn Võ Thị Ngà tại xã Lộc An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho Ngọc Ánh biết đón nghe chương trình phát thanh của đài chúng tôi đã lâu, nhưng nay mới viết thư cho Ngọc Ánh, trong thư bạn Ngà hỏi: Tên gọi của Trung Quốc hiện nay là nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa, phải chăng trước đây gọi là nước Cộng hoà dân chủ Trung Hoa.

Bạn Võ Thị Ngà thân mến, tên gọi chính thức của Trung Quốc là Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Để bạn và các bạn khác tìm hiểu cụ thể hơn, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn về nguồn gốc của tên gọi này. Như nhiều bạn đều biết, ngày 1 tháng 10 năm 1949, trên thành lầu Thiên An Môn Bắc Kinh, chủ tịch Mao Trạch Đông đã trịnh trọng tuyên bố trước thế giới rằng, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa chính thức thành lập, và lấy ngày này là Quốc khánh của Trung Quốc. Thế nhưng các bạn ạ, trước đó tại cuộc họp của hội nghị Chính hiệp Trung Quốc khóa một diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 1949, ông Đổng Tất Vũ từng giữ chức chủ nhiệm ủy ban pháp luật hồi đó giải thích rằng: Về vấn đề tên gọi của nước Trung Hoa mới, trong nhiều bài viết và diễn văn của nhiều nhân sĩ có sử dụng danh từ Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, có người chủ trương lấy tên gọi chính thức của Trung Quốc là nước Dân chủ nhân dân Trung Hoa tốt hơn, nhưng trong "Luật Tổ chức chính phủ nhân dân Trung ương nước cộng hoà nhân dân Trung hoa" của ban trù bị chính hiệp Nhân dân , đã có sự giải thích quốc thể của Trung Quốc là : Danh từ Nhân Dân của chủ nghĩa dân chủ mới Trung Quốc là chỉ bao gồm bốn giai cấp là : giai cấp Công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản và giai cấp tư sản dân tộc cùng các phần tử yêu nước dân tộc, điều này đã giải thích một cách rõ ràng ý nghĩa của chuyên chính dân chủ nhân dân, cho nên không cần phải lặp lại hai chữ dân chủ nữa. Do đó tên gọi chính thức của nước Trung Hoa mới là Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Gần đây Ngọc Ánh nhận được khá nhiều thư của bạn Chu thị Xuân Mai tại số 219 Lê Hồng Phong thị xã Kon Tum và rất cảm động trước tình cảm của bạn dành cho Hộp thư này. Trong thư điện tử ngày 20 tháng 2 vừa qua bạn hỏi: Ở Trung Quốc người ta hạn chế việc sinh đẻ bằng cách nào? Em nghe nói tại Trung Quốc nếu sinh hai con thì bị đi đày phải không?

Câu hỏi trên đây của Xuân Mai cũng chính là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Ngọc Ánh xin mời các bạn khác cùng nghe. Chắc các bạn đều biết, dân số hiện nay trên thế giới khoảng 6 tỷ 300 triệu dân, Trung Quốc có gần 1 tỷ 300triệu dân, là một quốc gia có dân số đông nhất trên thế giới. Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, khi tổng kêt́ những bài học rút ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội kể từ sau khi nước Trung Hoa mới ra đời, đồng chí Đặng Tiểu Bình, tổng thiết kế sư của công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc nhấn mạnh việc muốn thực hiện Bốn hiện đại hóa cần phải suy xét đến sự phát triển nhịp nhàng giữa dân số, xã hội, tài nguyên và môi trường. Căn cứ theo tư tưởng của đồng chí Đặng tiểu Bình, chính phủ Trung Quốc đã xác định việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát dân số, nâng cao tố chất dân số làm quốc sách cơ bản của Trung Quốc và đưa vào hiến pháp Nước cộng hoà nhân dân Trung hoa. Hiện nay Trung Quốc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, một đôi vợ chồng chỉ được sinh một con. Thế nhưng Trung Quốc có chính sách đặc biệt chiếu cố cho đôi vợ chồng được phép sinh hai con trong các trường hợp, ví như: 1- Con đầu lòng bị tật nguyền được sự chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên; 2- Trong hai vợ chồng nếu một bên là con của gia đình liệt sĩ; 3- Đôi vợ chồng tái hôn nếu một phía chỉ có một con, còn một phía chưa có con; 4- Hai vợ chồng đều là con một; 5- vợ chồng đều là nông dân, sinh con đầu lòng là con gái; 6- Hai vợ chồng đều là dân tộc thiểu số vv... vì thời gian hạn hẹp Ngọc Ánh xin không liệt kê hết các điều khoản trong chính sách này. Như vậy cách nói đôi vợ chồng nào sinh hai con sẽ bị đi đày là không đúng với sự thật. Để thực hiện tốt chính sách Kế hoạch hoá gia đình, chính phủ Trung Quốc kết hợp tốt giữa tuyên truyền với giáo dục để người dân thay đổi quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ, lắm con nhiều phúc; tăng cường việc giáo dục về giới tính cho thanh thiếu niên học sinh, hướng dẫn biện pháp cũng như tăng thêm các sản phẩm tránh thai vv... Thế nhưng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2002, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp đối với công dân vi phạm luật Kế hoạch hóa gia đình, phạt họ nộp một khoản phí nuôi dưỡng xã hội căn cứ theo các điều khoản trong "Biện pháp trưng thu và quản lý phí nuôi dưỡng xã hội"

1  2