Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-24 14:31:13    
Binh Mã Dõng Lăng Tần Thủy Hoàng

cri
Huyện Lâm Đồng cách thành phố cổ Tây An 35 ki-lô-mét về phía Đông , nơi đây có một thôn xóm bình thường với tên gọi là Tây Dương Thôn .

Mùa xuân năm 1974 , khi một số bà con nông dân đào giếng để tìm nguồn nước tại đây , họ không ngờ rằng , cuốc xẻng đào giếng của họ đã mở ra cửa hầm mộ Binh Mã Dõng thuộc lăng Tần Thủy Hoàng—một viện bảo tàng quân sự thời cổ dưới lòng đất lớn nhất thế giới . Binh Mã Dõng có nghĩa là tượng lính và tượng ngựa nung bằng gốm sứ tùy táng trong mộ . Việc phát hiện hầm mộ Binh Mã Dõng –một kỳ quan của nền văn minh thời cổ này đã làm cho cả thế giới chú ý .

Kể từ khi xây dựng viện bảo tàng Binh Mã Dõng năm 1983 đến nay , du khách các nước trên thế giới đã tới tấp đến thăm . Binh Mã Dõng cũng từng đưa đi trưng bày tại nhiều nước và gây tiếng vang mạnh mẽ . Tháng 12 năm 1987 , Tổ chức khoa học , giáo dục và văn hóa Liên hợp quốc đã đưa Binh Mã Dõng vào danh sách di sản thế giới , thế là Binh Mã Dõng đã trở thành một phần của kho báu văn hóa thế giới .

Tần Thủy Hoàng , vị vua đầu tiên trong lịch sử TQ , được an táng tại phía Bắc núi Lệ huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây . Song trải qua cuộc đời bể dâu kéo dài hơn 2000 năm , sắc thái năm xưa của lăng mộ này không còn nữa , ngày nay , người ta chỉ nhìn thấy tiêu chí duy nhất của lăng mộ , nó chẳng qua là ngọn đồi khổng lồ mà thôi .

Theo ghi chép của sử sách , mộ Tần Thủy Hoàng cao khoảng 115 mét , chu vi dài hơn 2076 mét . Thế nhưng do hiện tượng phong hóa , mưa gió và đào bới trong hơn 2000 năm qua , quả đồi này đã trở nên nhỏ đi rất nhiều , hiện nay lăng mộ chỉ cao hơn 70 mét , chu vi dài khoảng 1400 mét .

Qua khảo cổ và thăm dò ở xung quanh lăng mộ Tần Thủy Hoàng , các nhà khoa học phát hiện , ngôi mộ này có tường trong và tường ngoài , tường trong với chu vi dài 4000 mét , chu vi tường ngoài 6000 mét . Trên thực tế , bố cục của lăng Tần Thủy Hoàng là mô phỏng đô thành Hàm Dương , qua điều tra và khai quật trong mấy chục năm qua , các nhà khảo cổ TQ đã phát hiện rất nhiều di tích kiến trúc và vật cổ quý . Ngoài ngôi mộ khổng lồ trên mặt đất cùng cụm kiến trúc bề thế sang trọng và nhiều hầm mộ tùy táng ra , còn có cung điện dưới lòng đất .

1  2  3