Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-01 11:38:42    
Quan niệm và con đường tìm công ăn việc làm của sinh viên Trung Quốc bắt đầu xuất hiện xu hướng đa dạng hóa

cri

Đứng trước tình hình tìm công ăn việc làm gắt gao như vậy, con đường tìm công ăn việc làm của sinh viên Trung Quốc đã không chỉ hạn chế ở những doanh nghiệp quốc doanh, nhiều sinh viên cũng đã rất coi trọng cơ hội phát triển ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hương trấn. Ngoài ra, kiêm thêm công việc nữa đã dần dần hình thành một hình thức tìm công ăn việc làm mới.

Rất nhiều tỉnh thành phố Trung Quốc đưa ra chính sách hữu quan khuyến khích nhân viên khoa học kỹ thuật kiêm chức, Trung Quan Thôn thành phố Bắc Kinh được mệnh danh là “Thung lũng Si-li-côn” của Trung Quốc có qui định, sinh viên đang học tại các trường đại học hoặc cao đẳng, cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật có thể đến làm việc hoặc kiêm chức gây dựng Khu vườn khoa học kỹ thuật Trung Quan Thôn, đồng thời có thể hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi. Thành phố Thanh Đảo thuộc miền đông Trung Quốc còn thành lập thị trường nhân tài kiêm chức, tổ chức triển khai tư vấn môi giới về kiêm chức và bồi dưỡng kỹ năng nhân tài kiêm chức.

Anh Tiết Chí Vĩ sau khi học xong nghiên cứu sinh trường đại học Bắc Kinh đã làm qua nhiều công việc, mở qua mạng, từng thành lập công ty. Hiện nay ngoài làm phóng viên của một tòa báo ra, anh còn cùng với bạn bè mở công ty, bản thân tự mở một tiệm rượu. Anh có cách nhìn nhận riêng của mình về công ăn việc làm, anh Vĩ nói :

"Rất khó tìm được công việc mà mình ưa thích. Mình thích làm công việc này, nhưng có thể phải làm ngành nghề khác. Hiện nay tôi tương đối vừa ý là tìm được công việc mà mình ưa thích, bất kể là công việc ở tòa báo hay công việc công ty, tiệm rượu, đều là những việc làm mà tôi mến mộ. Cho dù có làm tốt hay có năng khiếu về việc này hay không, nhưng mình đã thích thì sau này làm cũng không đến nỗi tồi tệ."

Đứng trước sự cạnh tranh nhân tài khốc liệt và tình hình tìm công ăn việc làm gắt gao, càng ngày càng nhiều sinh viên ra trường không vội tìm việc ngay, mà tích cực thi nghiên cứu sinh để học thêm , để mong muốn thích ứng tốt hơn nữa nhu cầu của xã hội. Được biết, trong số sinh viên đại học Trung Quốc ra trường năm nay, có 800 nghìn sinh viên thi nghiên cứu sinh , chiếm 30% số sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, sinh viên trong các trường đại học Trung Quốc có phong trào thi nghiên cứu sinh. Nhiều sinh viên cho rằng, thi nghiên cứu sinh là sự hòa hoãn tốt nhất đối với áp lực tìm việc làm của họ. Còn những sinh viên không dự tính thi nghiên cứu sinh thì lao vào cơn sốt thi bằng cấp, vì họ cảm thấy bằng cấp nói lên khả năng của mình, là điều kiện rất tốt để tìm công ăn việc làm.

Trương Liễu hiện nay là sinh viên năm thứ hai trường đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, nhưng em cũng tham gia vào trào lưu thi thêm bằng cấp. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại tính thi bằng cấp sớm như vậy, em cho biết đã ý thức được tình hình tìm công ăn việc làm gắt gao:

"Chuyên ngành tôi đang học không được nhiều người say mê, do đó tôi muốn học thêm những kiến thức mà xã hội rất cần để vũ trang cho mình, nên mới nghĩ đến học Cisco, để đặt cơ sở cho sự phát triển tốt đẹp sau này."

Anh Trương Liễu thi Cisco là lấy bằng công trình sư về mạng, cựu phó tổng thống Mỹ An-go từng ca tụng đó là "Tấm vé hạng nhất về công nghệ cao và thu nhập cao của sinh viên". Anh Trương Liễu ngắm trúng vào những điểm đó.


1  2