Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-01 11:38:42    
Quan niệm và con đường tìm công ăn việc làm của sinh viên Trung Quốc bắt đầu xuất hiện xu hướng đa dạng hóa

cri
Bắt đầu từ năm 1998, các trường đại học và cao đẳng Trung Quốc bắt đầu mở rộng tuyển sinh, số lượng sinh viên sẽ tăng lên không ngừng. Năm nay là năm đầu tiên có số sinh viên tìm việc làm nhiều sau khi các trường đại học và cao đẳng Trung Quốc mở rộng tuyển sinh, số sinh viên tốt nghiệp phá kỷ lục là trên 2 triệu người. Trước đây sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học không phải lo lắng tìm không được việc làm, bởi vì nhà nước giúp đỡ tìm cơ quan xí nghiệp, phụ trách giải quyết công ăn việc làm cho những sinh viên không tìm được việc làm. Nhưng hiện nay thì không như trước nữa, sinh viên sau khi tốt nghiệp liền vào thẳng thị trường nhân tài, sinh viên và đơn vị lấy người hai bên tự lựa chọn lẫn nhau. Đứng trước đội ngũ sinh viên tìm việc làm đông đảo như vậy và nhu cầu thị trường lao động có hạn, quan niệm và con đường tìm công ăn việc làm của sinh viên Trung Quốc bắt đầu xuất hiện xu hướng đa dạng hóa.

Chính phủ và các trường đại học và cao đẳng Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp để giúp đỡ tìm công ăn việc làm thích hợp cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Năm ngoái, cơ quan hữu quan Trung Quốc đã đưa ra văn bản liên quan đến việc thúc đẩy cải cách chế độ giải quyết công ăn việc làm cho sinh viên, nêu ra mục tiêu là : định hướng thị trường, chính phủ điều tiết, nhà trường tiến cử, sinh viên và đơn vị cần người tự lựa chọn. Rất nhiều địa phương đã xóa bỏ hạn chế như chỉ tiêu hộ khẩu v,v, để tăng cường tính tự chủ cho sinh viên lựa chọn ngành nghề. Ngoài ra, nhiều trường đại học hoặc cao đẳng còn thành lập trung tâm chỉ đạo nghề nghiệp, chuyên môn làm công tác triển khai chỉ đạo tìm công ăn việc làm.

Trường đại học bán công Hải Điện nằm ở quận phía tây bắc thành phố Bắc Kinh, là trường cao đẳng do nhà nước và nhân dân cùng mở được nhà nước công nhận bằng cấp đầu tiên ở Trung Quốc, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm luôn rất cao. Thầy Lưu Lâm hiệu phó trưởng cho chúng tôi biết, nhà trường áp dụng rất nhiều biện pháp để giúp đỡ sinh viên tìm công ăn việc làm tốt hơn:

"Chúng tôi tiến hành chỉ đạo và theo dõi toàn bộ quá trình tìm công ăn việc làm của sinh viên, đồng thời kịp thời thông báo tin tức thu thập được về thị trường, đơn vị cần nhân tài cho sinh viên. Thông qua mời nhân sĩ thành đạt trong xã hội và cơ cấu giáo dục hướng nghiệp đến nhà trường, tiến hành lên lớp bồi dưỡng cho sinh viên."

Mấy năm gần đây, quan niệm nghề nghiệp của sinh viên Trung Quốc cũng thay đổi, lương cao không còn là nhân tố chủ yếu để lựa chọn nghề nghiệp nữa, mà họ chú trọng về phát triển.

Trương Qua là sinh viên một trường đại học ở Bắc Kinh, tháng 6 năm nay tốt nghiệp, nay đã tìm được công việc làm biên tập mỹ thuật ở một tòa soạn tạp chí. Trương Qua cho biết, quá trình tìm việc của bản thân không phải thuận buồm xuôi gió. Trước khi đi tìm việc thì có nguyện vọng không sát thực, luôn nghĩ tìm một việc làm phải có thu nhập cao. Nhưng khi thực sự bước vào xã hội mới thấy, tất cả không như lý tưởng mà mình tưởng tượng, vấp ngã hết lần này đến lần khác đã khiến anh thay đổi quan niệm tìm công việc, ngày càng thực tế hơn.

"Trước hết, xem tính phát triển của chuyên ngành, kế đó là xem khả năng phát triển của đơn vị mình làm, và một điều nữa là trong đơn vị đó xem mình có thể phát triển được hay không."

Nhắc đến sự thay đổi quan niệm tìm việc làm hiện nay của sinh viên, đồng chí Lưu Lâm làm công tác chỉ đạo tìm công ăn việc làm nhiều năm có nhiều cảm tưởng :

"Sự biến chuyển đầu tiên là thay đổi về xác định vị trí của mình, nhiều sinh viên nhận thức mình chẳng qua là một người lao động mà xã hội cần thiết mà thôi. Thứ hai là sinh viên nhận thức thấy tình hình gắt gao về vấn đề công ăn việc làm, phổ biến gây dựng quan niệm mới về phát triển ngành nghề, không cho rằng công việc đang làm là việc làm suốt đời. Và một điều thay đổi nữa là sinh viên càng chú trọng hơn về sự an toàn của nghề nghiệp mình làm."

1  2