Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-01 11:32:15    
Điện thoại di động với đời sống của người Tây Tạng

cri

Trong cửa hàng, chúng tôi còn thấy một người đàn ông trung niên thắt lưng đeo điện thoại di động đang chọn mua một chiếc điện thoại di động kiểu mới với giá không rẻ. Anh họ Hoàng này làm công tác ngân hàng, do quan hệ công tác phải liên hệ với nhiều người, một chiếc điện thoại di động đã không thể thỏa mãn nhu cầu, vì thế anh quyết định mua thêm một chiếc điện thoại di động nữa. Anh nói :

Tôi cảm thấy có hai chiếc điện thoại di động tương đối tiện, một chiếc dùng cho công tác nghiệp vụ, dùng trong công việc, còn một chiếc dùng để liên lạc với họ hàng thân thích và bạn bè, như thế có thể tách riêng giữa việc công với việc riêng.

Được biết, một người dùng hai chiếc điện thoại di động như anh họ Hoàng không phải là hiện tượng cá biệt ở Tây Tạng.

Trên đường phố La-sa, đâu cũng thấy thanh niên ngực đeo các kiểu điện thoại di động, có người vừa đi vừa gọi điện thoại, có người chơi trò chơi điện tử trong điện thoại di động trong lúc đợi xe hay đợi người , có người thì bận nhắn tin cho bạn bè.

Bạch Chân là một cô gái người dân tộc Tạng mới tốt nghiệp đại học, cô thích liên hệ với bạn bè bằng nhắn tin , cô cho biết:

Nhắn tin bằng điện thoại di động là phương thức liên lạc mà thanh niên chúng tôi rất ưa thích, hết sức đơn giản,nhanh tiện,mà tương đối rẻ. Nhất là vào lúc tết nhất hay ngày sinh nhật của bạn bè, nhắn một tin ngắn hỏi thăm lẫn nhau là một phương thức liên hệ tương đối hay.

Trung Quốc có hơn 250 triệu người dùng điện thoại di động, là nước có nhiều người dùng điện thoại di động nhất trên thế giới hiện nay. Mặc dù thế, chúng tôi vẫn thấy kinh ngạc , Tây Tạng là một khu vực có địa lý và điều kiện khí hậu hết sức đặc biệt , nhưng ngành thông tin vô tuyến lại phát triển ngang với các tỉnh khác. Khi nhắc đến sự phát triển của ngành thông tin Tây Tạng , bà Lý Phương, người phụ trách sở quản lý thông tin cho chúng tôi biết:

Từ năm 1984 , La-sa bắt đầu xây dựng trạm địa cầu thông tin vệ tinh đến tháng 8 năm 1995, cả khu tự trị đã xây dựng 73 trạm địa cầu thông tin vệ tinh và hệ thống chuyển tiếp tự động đồng bộ, tất cả các huyện trong khu tự trị đã thực hiện hoà mạng điện thoại đường dài tự động chuyển tiếp trong toàn quốc.

Bà Phương nói, được sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc và các nơi trong cả nước, ngành bưu điện thông tin Tây Tạng đã không ngừng mở rộng đầu tư, xử dụng kỹ thuật và thiết bị mới nhất, giành được thành quả chưa từng có trong lịch sử. Tính đến cuối tháng 6 năm 2003, cả khu tự trị có 500 nghìn gia đình có điện thoại, trong đó hơn 50% là điện thoại di động, bình quân 5 người có một chiếc điện thoại.


1  2