Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-01 11:32:15    
Điện thoại di động với đời sống của người Tây Tạng

cri
Khu tự trị Tây Tạng nằm ở miền tây nam Trung Quốc, do điều kiện thiên nhiên khốc liệt và nguyên nhân lịch sử, sự phát triển kinh tế ở đây tương đối lạc hậu so với miền Trung và miền đông Trung Quốc. Mấy năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường xây dựng kinh tế miền tây Trung Quốc, đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi, làm cho kinh tế miền tây phát triển nhanh chóng, Tây Tạng cũng được lợi trong những chính sách này. Mấy năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của Tây Tạng tăng nhanh rõ rệt, mức sống của nhân dân đã được nâng cao rất nhiều.

Chúng tôi đi trên đường phố La-sa thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, dòng người đi lại đông đúc náo nhiệt, khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới đi lại như mắc cửi, đâu đâu cũng thấy ngân hàng,bưu điện,bách hóa và khách sạn, ngoài đặc sắc dân tộc Tạng ra, bầu không khí ở đây chẳng khác là bao so với cảnh tượng những thành phố khác ở Trung Quốc.

Trong cảnh tượng đường phố náo nhiệt này, điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý là những cửa hàng lớn nhỏ chuyên bán điện thoại di động trên đường phố La-sa. Từ biển quảng cáo cực lớn phía ngoài cửa hàng, đến các loại máy điện thoại di động trưng bày trong cửa sổ kính, và cảnh tượng bận rộn ở quầy bán điện thoại di động khiến mọi người cảm thấy lòng nhiệt tình của người La-sa đối với mặt hàng này. Khu chuyên bán điện thoại di động ở La-sa có mấy chục cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại di động, tôi vào một cửa hàng bán điện thoại di động tên là Tinh Vũ , gặp chủ tiệm Hà Chí Dũng, anh giới thiệu tình hình mở cửa hàng của mình:

Năm 1998, tôi và bạn bè đến La-sa mở một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, mấy năm nay đã phát triển rất nhanh, hiện nay đã phát triển tới kinh doanh dây chuyền, đã mở 6 cửa hàng tại các nơi ở Tây Tạng, mới đầu kinh doanh các loại điện thoại di động nhập khẩu phát triển tới hiện nay bán các loại điện thoại di động do Trung Quốc tự sản xuất là chủ yếu, giờ đây cửa hàng rất tấp nập.

Anh Dũng cho biết, không chỉ riêng cư dân thành thị khu tự trị Tây Tạng sắm điện thoại di động, theo đà thu nhập tăng lên, rất nhiều nông dân trồng trọt chăn nuôi đã trở thành quần thể tiêu dùng mới, điện thoại di động--- một biện pháp thông tin tiện lợi nhanh chóng đã trở thành công cụ truyền tin không thể thiếu được trong đi lại làm ăn.

Cách cửa hàng Tinh Vũ không xa là cửa hàng Thánh Địa cũng chuyên kinh doanh điện thoại di động, chúng tôi bước vào cửa hàng không lớn này nhưng thấy trưng bày đủ các loại điện thoại di động trong tủ kính, có loại kiểu mới nhất công dụng tiên tiến nhất, cũng có một số không phải là kiểu mới giá tương đối rẻ. Cô bán hàng cho chúng tôi biết, đắt hàng nhất là một số nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nokia , Sumsung... và máy điện thoại di động mang nhãn hiệu Amoisonic do Trung Quốc sản xuất, bởi vì những loại điện thoại di động này vừa đẹp mắt mà công dụng cũng tốt :

Hiện nay thanh niên Tây Tạng cũng như thanh niên đất liền Trung Quốc đều theo đuổi thời thượng, thích loại điện thoại di động thể hiện cá tính và kiểu cách mới mẻ. Còn những nhà doanh nghiệp và thương gia lại thích loại điện thoại di động có công dụng đầy đủ, kiểu cách sang trọng.

Cô bán hàng cho chúng tôi biết, có cụ già người dân tộc Tạng đã nghỉ hưu thường xuyên đến cửa hàng , cứ thấy loại điện thoại di động kiểu mới mà mình vừa ý là bán ngay chiếc điện thoại di động đang dùng,lập tức mua luôn cái mới. Hỏi ông thì ông chỉ tủm tỉm cười nói, thích thế.

1  2