Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-11-28 21:13:56    
Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Ba Kim

cri
Thành : Chương trình vườn văn hóa lại đến với qúy vị và các bạn . Tôi là La Thành .

Vi: Xin chào qúy vị và các bạn , tôi là Thúy Vi . Hoan nghênh qúy vị và các bạn theo dõi chương trình Vườn văn hóa hôm nay .

Thành : Qúy vị và các bạn có biết nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Ba Kim không ? Nhân dịp ngày sinh lần thứ 100 của ông Ba Kim vào ngày 25 tháng 11 năm nay , thành phố Bắc Kinh , Thượng Hải và Thành Đô Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng và tỏ lòng kính trọng đối với nhà văn cự phách thế kỷ này . Trong chương trình Vườn văn hóa hôm nay , chúng tôi giới thiệu với qúy vị và các bạn nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Ba Kim .

Vi : La Thành này , có thể có một số thính giả Việt Nam chưa biết nhiều về ông Ba Kim , hay là chúng ta giới thiệu vài nét về ông Ba Kim trước ?

Thành : Ừ phải đấy .

Vi : Ông Ba Kim sinh ngày 25 tháng 11 năm 1904 , vốn tên là Lý Nghiêu Đường , quê ở Gia Hưng tỉnh Chiết Giang , là nhà văn cự phách của Trung Quốc . Những tác phẩm chủ yếu của ông là “Cuộc sống mới ”, “Mầm non” và Bộ ba tiểu thuyết Nhà , Xuân , Thu nổi tiếng v v...Qúy vị và các bạn từng nghe và đọc những tác phẩm này chưa ?

Thành : Từ năm 1921 , từ tác phẩm đầu tay ra đời đến nay , hoạt động sáng tác văn học của ông Ba Kim đã kéo dài những 80 năm . Trong quãng thời gian này , tác phẩm sáng tác và dịch thuật của ông ngót nghét 100 triệu chữ , gồm nhiều thể loại văn học như : thơ , tản văn , truyện ngắn ,tiểu thuyết . Hồi trẻ , ông tích cực tham gia hoạt động của thanh niên cấp tiến . Sau khi ông lưu học ở Pháp về nước , trong thời gian dài ông Ba Kim đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học với nhiệt tình chưa từng có , quan tâm và lao vào phong trào học sinh yêu nước và phong trào chống Nhật cứu nước của cả nước . Sau năm 1949 , ông nhiệt tình ca ngợi đời sống xã hội mới trong tác phẩm của mình . Sau cách mạng văn hoá kéo dài 10 năm , ông Ba Kim lại cầm bút đi vào một muà xuân sáng tác mới . Trong những năm 80 và 90 , ông đã nhận được nhiều danh hiệu danh dự của Pháp , I-ta-li-a , Nhật và các đoàn thể văn học trên thế giới . Với tác phẩm văn học cuả mình , phẩm chất nói sự thật và “Trái tim mãi mãi dạt dào nhiệt tình ” , ông Ba Kim được mọi người kính trọng . Có thể nói , Ba Kim là một nhân vật quan trọng nhất và không thể thay thế trong giới văn học Trung Quốc .

Vi : Trong quá trình sáng tác 80 năm , ông Ba Kim đã trải qua không biết bao nhiêu trắc trở và sóng gió , nhưng tấm lòng ông luôn luôn gắn với đông đảo độc giả . Khi vùng Hoa Đông Trung Quốc bị lũ luṭ lớn mấy năm trước , rất nhiều nhà văn Trung Quốc gửi tác phẩm ký tên mình để bán lấy tiền giúp đỡ đồng bào bị lũ lút khắc phục hậu quả thiên tai . Tác phẩm “Tùy tưởng lục ”của ông Ba Kim từ 1000 đồng nhân dân tệ dần dần lên tới 12 nghìn đồng . Người mua cuốn sách này là một nữ công nhân bình thường , ông Ba Kim hay tin này vô cùng xúc động , mời cô ấy đến nhà chơi và tặng cô một cuốn sách khác của ông , và đề tặng những dòng như sau : Tôi không phải nhà văn , tôi sáng tác không phải vì tôi có tài hoa , mà vì tôi có tình cảm . tôi rất yêu Tổ quốc và nhân dân mình . Tôi bày tỏ tình cảm vô cùng tận này bằng tác phẩm của mình .

Thành : Ông Ba Kim từng nói , tôi sáng tác chỉ vì một mục đích là góp phần của mình vào xã hội tôi đang sống , làm tròn trách nhiệm một đồng bào đối với độc giả . Nếu tác phẩm của tôi có thể mang lại ấm áp cho độc giả , khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn có thể làm một chiếc gậy tiếp thêm sức cho họ , tôi đã hài lòng lắm rồi .

1  2