Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trỗi dậy--giới thiệu tình hình tái thiết vùng động đất Tứ Xuyên
   2009-05-12 17:56:30    cri

 

 

Ông Trương Bình, người phụ trách dự án tái thiết sau động đất Sở Giáo dục thành phố Đô Giang Yển tỉnh Tứ Xuyên nói, mức chống động đất của trường Tiểu học Hướng Nga đã được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất trong kiến trúc dân dụng Trung Quốc.

"Toàn bộ thiết kế, thăm dò địa chất, giám sát quản lý, kiểm tra chất lượng đều tiến hành theo trình tự xây dựng cơ bản, chúng tôi còn chia làm nhiều nhóm để giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng, mọi mặt đều phải tăng cường giám sát quản lý."

Ông Vu Vĩ, Tổng Thư ký chính quyền tỉnh Tứ Xuyên nói, công tác tái thiết tỉnh Tứ Xuyên đã ưu tiên vấn đề dân sinh.

"Chính quyền tỉnh nêu ra yêu cầu, thiết thực giải quyết những vấn đề liên quan chặt chẽ đến sản xuất, đời sống cơ bản của nhân dân vùng động đất, tức là phải đặt việc tái thiết nhà ở, trường học, bệnh viện của cư dân thành thị và nông thôn lên vị trí nổi bật trong dự án dân sinh để thiết thực làm tốt công tác tái thiết."

Theo Bí thư Đảng uỷ Sở Xây dựng tỉnh Tứ Xuyên Điền Lợi Á nói, chính quyền hiện nay đã sửa chữa gia cố những nhà cửa bị hư hỏng nhưng vẫn còn ở được tại vùng nông thôn. Đối với hơn một triệu hộ nông dân nhà cửa bị sụp đổ hoặc nhà cửa bị hư hỏng ở mức nguy hiểm không thể ở được, thì từ tháng 7 năm ngoái chính quyền đã khởi động toàn diện công tác tái thiết nhà ở cho nông dân, giúp họ xây nhà mới.

Có địa phương còn nhằm vào truyền thống văn hoá dân tộc khác nhau, đưa ra các sơ đồ cấu tạo kiến trúc dân cư chuyên môn, kết hợp với thói quen cư trú của cư dân địa phương, thiết kế ra kiểu nhà phù hợp với yêu cầu cư trú của họ. Bản làng Khương Di-na ở Bắc Xuyên đã từng bước từ bản vẽ trở thành hiện thực trong quy hoạch như vậy.

Nơi sở tại Bản làng Khương Di-na vốn gọi là làng Đá Mèo, trong trận động đất, phần lớn nhà ở của người dân tộc Khương trong làng đều đã bị động đất phá huỷ, đồng ruộng cũng bị dòng nước bùn chôn vùi. Bản làng Khương mới xây dựng đã xây theo thế núi, lá cờ có viết chữ "Khương" tung bay trước gió, rất được mọi người chú ý. Người dân tộc Khương thích mầu trắng, nhà cửa mới xây cũng làm theo truyền thống dùng đá trắng xây tường, nhưng lại áp dụng công nghệ xây dựng mới, nâng cao rất lớn năng lực chống động đất.

Hiện nay, tỉnh Tứ Xuyên cả thảy có hơn 70 nghìn hộ đã tạm biệt nhà lắp ghép quá độ, ở vào nhà mới xây sau động đất, tỉnh Tứ Xuyên dự định đến cuối năm hoàn thành toàn bộ công tác tái thiết nhà cửa ở nông thôn, tháng 5 sang năm hoàn thành công tác tái thiết nhà cửa ở thành thị, đến lúc đó, tất cả những người không nơi nương thân vì động đất đều có thể dọn vào nhà mới ở.

Tái thiết trường học, là một chương trình nghị sự quan trọng khác trong công tác tái thiết vùng động đất Tứ Xuyên. Trận động đất lần này cả thảy làm hơn 13000 trường học ở Tứ Xuyên bị hư hỏng ở mức độ khác nhau, 5335 em học sinh bị thiệt mạng hoặc mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khi nhắc đến công tác tái thiết sau động đất từng nói, phải xây dựng trường học thành kiến trúc an toàn nhất, vững chắc nhất, khiến người dân yên tâm nhất.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Mục Hồng nói, hiện nay. Việc tái thiết trường học ở vùng động đất tiến triển thuận lợi.

"Hiện nay xét từ tiến độ của cả việc tái thiết sau động đất, tiến độ ở trường học là khá nhanh. Cho đến nay, đã có khoảng 70% học sinh đã vào học ở trong các trường lớp được xây dựng vĩnh cửu."

1 2 3