Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trỗi dậy--giới thiệu tình hình tái thiết vùng động đất Tứ Xuyên
   2009-05-12 17:56:30    cri

Nghe Online

 

Ngày 12 tháng 5 là nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng mỗi người dân Trung Quốc. Ngày này năm ngoái, các Đài Truyền hình lớn Trung Quốc đều đã ngừng chương trình phát sóng bình thường, để đưa một thông tin đau xé lòng người như sau:

"Theo trắc định lại của mạng lưới trạm Địa chấn quốc gia, hồi 14 giờ 28 phút chiều nay, giờ Bắc Kinh, huyện Văn Xuyên, Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ rích-te."

Đó là ba phút trời long đất chuyển, Anh Dương Bình ở huyện lỵ Văn Xuyên đã sống sót sau khi nhảy lầu nói:

"Nhà cửa bị sụp đổ, bàn ghế tự nhiên xô chạy trên mặt đất, tôi đã đập vỡ cửa kính ở cửa sổ, nhảy từ trên gác cao xuống đất."

Sau này, cường độ trận động đất được đính chính lại là 8 độ rích-te, được gọi là trận động đất mạnh Văn Xuyên. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở miền Tây Nam Trung Quốc, một nơi được rất nhiều người mến mộ hướng về bởi cuộc sống an nhàn thư thái, thời gian hạnh phúc trước đây đã bị trận động đất này phá huỷ một cách không thương tiếc. Ngày nay sau một năm, nói đến số người thiệt mạng, ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Tứ Xuyên vẫn rất đau đớn trong lòng.

"Qua thống kê, tỉnh Tứ Xuyên cả thảy có 68712 người thiệt mạng, 17921 người mất tích."

Ngày này sau một năm, Tứ Xuyên đã ra sao? Người Tứ Xuyên sống có tốt không? Bây giờ mời các bạn cùng phóng viên Đài chúng tôi đi thăm vùng động đất Tứ Xuyên.

Cụ Đổng Chấn Cơ có một thói quen và thú vui, ngày nào cũng xách lồng chim hoạ mi đi dạo ở làng Bàn Cờ, xã Hướng Nga thành phố Đô Giang Yển. Đây là một làng mới, gồm nhiều dãy nhà tầng thấp xây dựa theo thế núi, trông như khu nhà ở của thành phố Trung Quốc. Cụ Đổng nói:

"Tôi chưa bao giờ dám nghĩ được ở vào nhà tốt như vậy. Tuy điều kiện trước đây của tôi có khá hơn người khác, nhưng vẫn không bằng nhà ở bây giờ. Nhà bây giờ đều có điện, nước, khí đốt, tốt hơn nhiều so với nhà ngói trước đây của tôi."

Tại làng Bàn Cờ, mọi người trước đây đều tự xây nhà ở sống rải rác trên núi. Trong động đất, những ngôi nhà này phần lớn đã bị sụp đổ, nhà của cụ Đổng cũng không thoát khỏi bị sự tàn phá của động đất. Song chỉ sau 7 tháng, tháng 1 năm nay, cụ Đổng may mắn trở thành một trong số người đầu tiên ở vùng động đất được dọn đến nhà mới ở, cùng hơn 1500 già trẻ của cả làng dọn đến khu dân cư mới xây này. Nhà cụ Đổng có 9 người, được chia hai căn hộ bốn phòng ngủ một phòng tiếp khách. Chung cư này là do chính quyền địa phương thống nhất quy hoạch, xây dựng, sau đó chia cho dân làng ở theo tiêu chuẩn trung bình mỗi người 35 mét vuông. Hiện nay, thành phố Thành Đô đang giúp xã Hướng Nga xây dựng tất cả 16 khu chung cư như làng Bàn Cờ, cố gắng để tất cả người dân ở vùng động đất được dọn vào nhà mới ở vào trước mùa đông năm nay.

Xã Hướng Nga cần tái thiết không chỉ là khu dân cư. Xã Hướng Nga trước đây có một trường Trung học, hai trường Tiểu học, các trường này đều đã bị hư hỏng ở mức độ khác nhau trong động đất. Nhất là trường Trung học, toà lầu lớp học chính đã bị sụp đổ, hơn 300 em học sinh bị thiệt mạng. Hiện nay, một trường học mới đã bắt đầu được xây dựng ngay trên địa chỉ cũ của trường.

Tại hiện trường thi công, hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc. Nơi đây đang xây dựng trường Tiểu học Hướng Nga, nó sẽ là ngôi trường hoàn toàn có kết cấu gỗ đầu tiên của Trung Quốc, tất cả những vật liệu gỗ đều do Ca-na-đa viện trợ không hoàn lại.

Ông Dương Kiến Thành, Kỹ sư Công ty đất xanh Thượng Hải phụ trách công tác thi công tại hiện trường cho chúng tôi biết, diện tích xây dựng nhà cửa, trường lớp mới của tiểu học Hướng Nga là khoảng 5000 mét vuông, sau khi xây dựng có thể đón nhận 540 học sinh đến học. Hiện nay, kết cấu chủ thể toà lầu lớp học và toà lầu ký túc xã đã toàn bộ hoàn thành.

"Tác dụng kết cấu gỗ tức là tính năng chống động đất tốt, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Trong trường còn có hai lớp học đa phương tiện và rất nhiều lớp học chuyên môn như lớp học môn tự nhiên, kỹ thuật lao động, Mỹ thuật, âm nhạc, thí nghiệm vật lý hoá học."

1 2 3