Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  50 năm sự nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc
   2008-09-24 17:37:32    cri

Ngày 30 tháng 6 năm 1966, Thủ tướng Chu Ân Lai thị sát cơ sở phóng tên lửa đẩy Tửu Tuyền và chứng kiến cuộc thử nghiệm phóng tên lửa tầm trung, Thủ tướng Chu Ân Lai chúc mừng sự thành công trong việc quả tên lửa này.

Tháng 11 năm 1966, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy "Trường Chinh-1" và quả vệ tinh nhân tạo "Đông Phương Hồng-1".

Ngày 26 tháng 12 năm 1966, quả tên lửa tầm trung do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo cơ bản thu được thành công trong lần phóng thử nghiệm đầu tiên.

Năm 1967, tên lửa khí tượng khởi động bằng nhiên liệu thể rắn mang tên "Hòa Bình-2" đã phóng thử thành công.

Ngày 20 tháng 2 năm 1968, Viện Nghiên cứu kỹ thuật khoảng không vũ trụ Trung Quốc thành lập.

Ngày 30 tháng 1 năm 1970, quả tên lửa tầm trung thu được thành công trong lần bay thử nghiệm đầu tiên.

Ngày 24 tháng 4 năm 1970, Trung Quốc phóng thành công quả vệ tinh nhân tạo "Đông Phương Hồng-1". Đây là quả vệ tinh nhân tạo đầu tiên do Trung Quốc phóng lên vũ trụ.

Ngày 3 tháng 3 năm 1971, Trung Q uốc phóng quả vệ tinh thử nghiệm khoa học mang tên "Thực tiễn-1". Quả vệ tinh này đã vận hành trên quỹ đạo dự định trong suốt 8 năm.

Ngày 10 tháng 9 năm 1971, tên lửa vượt đại châu cơ bản thu được thành công ngay trong lần bay thử đầu tiên.

Ngày 26 tháng 11 năm 1975, Trung Quốc phóng quả vệ tinh nhân tạo trở về mặt đất. Quả vệ tinh này đã trở về mặt đất ngày 29 theo kế hoạch dự định.

Ngày 7 tháng 1 năm 1979, Trung Quốc thu được thành công trong thử nghiệm phóng tên lửa tầm xa bằng phương thức mới.

Ngày 18 tháng 5 năm 1980, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy tầm xa trên vùng biển dự định của Thái Bình Dương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc Vụ viện và Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng.

Ngày 20 tháng 9 năm 1981, Trung Quốc đã phóng ba quả vệ tinh thí nghiệm khoa học bằng một tên lửa đẩy.

Ngày 12 tháng 10 năm 1982, Trung Quốc thu được thành công trong việc phóng tên lửa đẩy từ tàu ngầm, khoang tàu trở về đã rơi xuống vùng biển dự định một cách chính xác, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện chúc mừng.

Ngày 8 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc phóng thành công quả vệ tinh thông tin thí nghiệm đầu tiên lên quỹ đạo địa tĩnh. Ngày 16 tháng 4 cùng năm, quả vệ tinh này đã định điểm thành công trên không gian xích đạo 125 ở độ kinh Đông .

1 2 3