Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  50 năm sự nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc
   2008-09-24 17:37:32    cri
Tháng 2 năm 1956, nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc Tiền Học Sâm trình lên Trung ương "Kiến nghị về xây dựng công nghiệp hàng không vũ trụ quốc phòng Trung Quốc".

Ngày 8 tháng 10 năm 1956, Trung Quốc thành lập Viện Nghiên cứu số 5 Bộ Quốc phòng-Cơ quan nghiên cứu và chế tạo tên lửa đầu tiên do nhà khoa học Tiền Học Sâm làm Viện trưởng. Tháng 4 năm 1958, Trung Quốc khởi công xây dựng bãi phóng tên lửa đẩy đầu tiên.

Tháng 1 năm 1958, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ấn định Cương yếu Quy hoạch phát triển công nghệ phản lực và tên lửa 10 năm ?1958-1967?. Sau khi Liên Xô phóng thành công quả vệ tinh trái đất đầu tiên, một số nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc đề nghị triển khai công tác nghiên cứu công trình vệ tinh. Một số trường đại học cũng bắt đầu tiến hành trao đổi học thuật hữu quan.

Tháng 4 năm 1958, Trung Quốc khởi công xây dựng bãi phóng tên lửa đẩy đầu tiên.

Ngày 17 tháng 5 năm 1958, phát biểu tại hội nghị Trung ương hai Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 8, Chủ tịch Mao Trạch Đông nêu rõ: "Chúng ta cũng phải phát triển vệ tinh nhân tạo."

Ngày 19 tháng 2 năm 1960, Trung Quốc phóng thành công quả tên lửa thăm dò vũ trụ khởi động bằng nhiên liệu thể lỏng mang tính thử nghiệm do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo. Tháng 9 cùng năm lại phóng thành công quả tên lửa đo trắc vũ trụ.

Ngày 5 tháng 11 năm 1960, quả tên lửa "P-2" do Trung Quốc mô phỏng chế tạo của Liên Xô lần đầu tiên phóng thử nghiệm một cách thành công.

Ngày 29 tháng 4 năm 1960, Ủy ban Khoa học Quốc phòng Trung Quốc báo cáo với Trung ương về việc dự kiến phóng quả vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào năm 1970 hoặc năm 1971.

Ngày 29 tháng 6 năm 1964, Trung Quốc thu được thành công trong việc phóng thử nghiệm quả tên lửa tầm trung do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo.

Ngày 19 tháng 7 năm 1964, quả tên lửa sinh học đầu tiên của Trung Quốc đã phóng lên vũ trụ một cách thành công.

Tháng 10 năm 1965, được sự ủy quyền của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tổ chức cuộc điều trần về phương án vệ tinh nhân tạo đầu tiên.

1 2 3