Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệp 65 năm ngày thành lập Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc--III
   2006-12-03 16:52:49    cri

Hiện nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát thanh bằng 38 thứ tiếng Nước ngoài, tiếng Phổ thông Trung Quốc và 4 thứ tiếng địa phương Trung Quốc, với tổng thời lượng phát thanh hằng ngày là trên 1100 tiếng đồng hồ, có đông đảo thính giả trung thành tại khắp nơi trên thế giới. Về việc này, Tổng cục trưởng Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc Vương Thái Hoa nói:

Các tổ chức thính giả ở khắp nơi trên thế giới và hằng mấy trăm triệu thính giả ở trong và ngoài nước, đã quan tâm đón nghe chương trình phát thanh đối ngoại của chúng tôi bằng tình cảm đậm đà đối với Trung Quốc và sự hứng thú sâu rộng đối với nền văn minh Hoa Hạ, đã trở thành động lực bất tận cho sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Trung Quốc.

Năm 2005, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc cả thảy nhận được 2 triệu 170 nghìn lá thư thính giả đến từ hơn 160 nước và khu vực trên thế giới, có hơn 3600 tổ chức Thính giả trải rộng khắp nơi trên thế giới. Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã trở thành một cửa sổ để nhân dân các nước trên thế giới hiểu biết Trung Quốc.

Đài Phát thanh có sức ảnh hưởng trên quốc tế này đã ra đời vào những năm tháng chiến tranh cách đây 65 năm. Năm 1940, để chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật đối với Trung Quốc, Đài Phát thanh Tân Hoa Diên An đã thành lập tại Diên An tây bắc Trung Quốc. Ngày 3 tháng 12 năm 1941, Đài Phát thanh Tân Hoa Diên An lần đầu tiên phát thanh bằng tiếng Nhật. Sau này, ngày đó được coi là ngày sáng lập sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc và ngày ra đời của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

Thời gian trôi qua, qua 65 năm phát triển, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã trở thành phương tiện truyền thông mang tính tổng hợp hiện đại bao gồm phát thanh, truyền hình, In-tơ-nét, báo chí, tạp chí, là một trong những Đài Phát thanh quốc tế có thực lực và sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ngày 28 tháng 1 năm 2006, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc mở Đài Phát thanh phát sóng FM tại hải ngoại đầu tiên ở Nai-rô-bi, thủ đô Kê-ni-a. Ngày 19 tháng 11 năm nay, Đài Phát thanh phát sóng FM tại hải ngoại thứ hai của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã được mở tại Viên-chăn, thủ đô Lào.

Trong 5 năm tới, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc còn dự định mở 100 Đài Phát thanh phát sóng FM và phát sóng trung tại hải ngoại, dùng làn sóng điện bắc nhịp cầu trên không, dùng tiếng nói truyền đi mối tình hữu nghị sâu sắc của nhân dân Trung Quốc, dùng tâm hồn giao lưu với tấm lòng của thính giả, để nhân dân thế giới tìm hiểu và hiểu rõ Trung Quốc tốt hơn, khách quan hơn và toàn diện hơn.

Song, so với Đài Phát thanh quốc tế các nước phát triển trên thế giới, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc vẫn có khoảng cách không nhỏ về mặt thực lực tổng hợp và sức ảnh hưởng dư luận quốc tế. Hơn nữa, theo đà sức mạnh tổng hợp nhà nước Trung Quốc không ngừng tăng cường và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, nguyện vọng tìm hiểu Trung Quốc của nhân dân các nước trên thế giới càng mạnh mẽ hơn, dư luận quốc tế cũng quan tâm hơn đối với Trung Quốc. Những thứ đó vừa là thách thức mới, cũng là cơ hội phát triển hiếm có đối với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

Đầu năm 2004, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã xác định mục tiêu chiến lược "tạo dựng hệ thống phát thanh quốc tế hiện đại". Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn nói, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc là cửa sổ quan trọng để thế giới hiểu biết Trung Quốc, trong đưa tin đối ngoại sau này, phải kiên trì đi sát với thực tế phát triển của Trung Quốc, đi sát với nhu cầu đối với thông tin Trung Quốc của thính giả nước ngoài, đi sát với tư duy thói quen của thính giả nước ngoài, không ngừng nâng cao sức thu hút và sức truyền cảm của tiết mục. Ông nói:

"Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc phải từng bước thực hiện sự chuyển biến từ phương tiện truyền thông truyền thống sang phương tiện truyền thông hiện đại, từ đơn nhất chuyển sang tổng hợp, từ phát thanh đối ngoại chuyển sang truyền bá quốc tế, phát triển thành phương tiện truyền thông hiện đại mang tính tổng hợp bao gồm phát thanh vô tuyến, In-tơ-nét và đa phương tiện, nâng cao toàn diện sức cạnh tranh và sức ảnh hưởng trên quốc tế."

Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên đã trình bày nội dung hệ thống phát thanh quốc tế hiện đại:

"Hệ thống phát thanh quốc tế hiện đại, phải là hiện đại về quan niệm truyền bá, hiện đại về nội dung truyền bá và hiện đại về biện pháp truyền bá; phải có sức ảnh hưởng quốc tế, và có vị thế trong cạnh tranh dư luận quốc tế; phải là tập hợp của phương tiện truyền thông hiện đại mang tính tổng hợp bao gồm phát thanh vô tuyến, In-tơ-nét và đa phương tiện."


1  2  3