Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệp 65 năm ngày thành lập Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc--III
   2006-12-03 16:52:49    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, đúng vào ngày hôm nay cách đây 65 năm, một làn sóng điện từ nhà hầm Diên An tại một thành phố nhỏ ở miền Tây bắc Trung Quốc đã truyền ra bên ngoài bằng tiếng Nhật đầu tiên của Đài phát thanh Tân Hoa Diên An—tiền thân của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. 65 năm đã trôi qua, sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc không ngừng phát triển, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng đã trở thành một trong những Đài phát thanh Quốc tế có thực lực và lớn mạnh nhất trên thế giới. Hôm nay, Sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức đại hội trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày thành lập.

Đại hội kỷ niệm chìm ngập trong bầu không khí vui mừng và sôi nổi. Mấy trăm nhân sĩ các giới từ trong và ngoài nước đã về hội tụ tại đây, cùng chúc mừng sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm.

Uỷ viên thường vụ Bộ Chính Trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Trường Xuân đã gửi điện mừng, trong bức điện, đồng chí bày tỏ chúc mừng nhiệt liệt và gửi lời thăm hỏi thân thiết đến toàn thể nhân viên công tác của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Bức thư viết: 65 năm qua, Sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Nhân dân Trung Quốc phát triển không ngừng, đã phát huy vai trò quan trọng trong việc giới thiệu Trung Quốc cho thế giới, tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Trung Quốc với nhân dân thế giới. Đồng chí mong Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ra sức tuyên truyền chủ trương của Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, thúc đẩy việc xây dựng một thế giới hài hoà, xúc tiến tăng nhanh việc xây dựng hệ thống Phát thanh Quốc tế hiện đại, góp phần to lớn hơn nữa cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc.

Trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn đã có sự đánh giá cao vai trò của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong 65 năm năm qua. Đồng Chí nói:

"Phát thanh đối ngoại đã gây dựng toàn diện hình tượng tốt đẹp của Trung Quốc trên trường Quốc tế, đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn hoà bình thế giới, xúc tiến cùng nhau phát triển."

1  2  3