Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệp 65 năm ngày thành lập Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc--III
   2006-12-03 16:52:49    cri

Nhà lãnh đạo của một số nước như Tổng thống Pháp Si-rắc, chủ tịch uỷ ban liên minh châu Âu Barroso, Tổng thống Ru-ma-ni Basescu, Tổng thống nước cộng hoà Môn-đô-va Voronin, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng I-ta-li-a Prodi, Tổng thống Phi-líp-pin Arroyo, Thủ tướng Xri-lan-ca Wickramanayaka. Thủ tướng Lào Bouphavanh, Tổng thống Kê-ni-a Kibaki, Tổng thống Tan-gia-ni-a Kikwete, Tổng thống Mô-ri-ta-ni Ramgoolam v v ... đã tới tấp gửi điện mừng hoặc viết lời đề chúc mừng ngày sinh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Trong bức điện mừng của mình, Thủ tướng Sri-lan-ca Wickramanayaka viết: Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ra đời vào năm 1941, đã phát thanh các chương trình bằng 43 thứ tiếng ra khắp thế giới, đây là việc có một không hai trong các đài phát thanh trên thế giới. Là một thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, đối với mỗi thính giả mà nói, các tiết mục bằng nhiều ngôn ngữ của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều hết sức bổ ích. Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã giới thiệu một cách thành công cho nhân dân toàn cầu biết về nền văn hóa cổ kính nhất trên thế giới, văn hóa Trung Quốc, khiến thính giả ở các khu vực, các nước trên thế giới hiểu biết kịp thời những thành quả khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới cũng như tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc, đã thể hiện sâu sắc vai trò to lớn của Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc là một cơ quan thông tin mạnh.

Trong lời đề của mình viết tặng cho bản Đài, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng viết: Chúc Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm.

Trong lời đề của mình, Thủ tướng I-ta-li-a Prodi đã chuyển lời thăm hỏi của nhân dân I-ta-li-a gửi đến đông đảo thính giả của các nước trên thế giới, chúc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa càng nhiều tiếng nói hoà bình và hữu nghị ra khắp thế giới.

Những bạn thính giả đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Tôi với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" đến từ 15 nước là Mỹ, Canada, Nga, Kê-ni-a, Đức, Ấn Độ, Áp-ga-ni-tan, Thái Lan, Lào v v ... đã được mời đến Bắc Kinh tham gia đại hội chào mừng lần này, đã có lời chúc mừng như sau:

Thính giả Mỹ nói: Tôi xin chân thành chúc mừng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập 65 năm tròn, tôi nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm 1999, qua đó hiểu biết rất nhiều kiến thức về Trung Quốc. Tôi rất hân hạnh và phấn khởi được mời đến đây, tham gia đại hội trọng thể này, một lần nữa xin bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng các nhân viên công tác của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Thính giả Bra-xin nói: Tôi rất hân hạnh có dịp tham dự buổi lễ chào mừng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập 65 năm tròn. Ngay từ buổi ban đầu thành lập, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tuyên truyền về Trung Quốc, ngày nay vẫn tiếp tục gánh vác sứ mệnh này, chỉ có khác ở chỗ là ngày nay giới thiệu một Trung Hoa hiện đại và tiến bộ, giới thiệu cho nhân dân thế giới sự biến đổi phát triển không ngừng của Trung Quốc. Trong giờ phút đặc biệt này, tôi xin trân thành chúc phúc Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Thính giả Ấn Độ nói: Tôi rất phất khởi có dịp tham gia buổi lễ long trọng này của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, những tiết mục phong phú của quý Đài đã làm phong phú kiến thức cũng như sự từng trải cho chúng tôi, là nhịp cầu và dải lụa nối kết tình hữu nghị. Tôi chân thành chúc phúc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày một tốt đẹp hơn, phát huy vai trò lớn hơn để tăng thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân các nước trên thế giới, một lần nữa xin chúc Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc sinh nhật vui vẻ.

1  2  3