Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm tháng huy hoàng-sự mở cửa và phát triển của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc-2
   2006-05-24 17:09:24    cri

Lưu Tố Vân

Kể từ năm 1980, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc bắt đầu lần lượt thành lập cơ quan thường trú tại nước ngoài, cơ quan thường trú sớm nhất là ở Tô-ky-ô Nhật và Bê-ô-grát Nam Tư. Trong những phóng viên thường trú ở nước ngoài, chị Lưu Tố Vân gửi về hàng loạt thông tin trong tiếng bom đạn ở Giê-ru-sa-lem là một trong những nữ phóng viên đáng khâm phục. Chị hiện nay đã về nước và nhớ lại :

Cuộc xung đột giữa Pa-le-xtin và I-xra-en bùng nổ vào tháng 10 năm 2000 chủ yếu tập chung ở dải Ga-da, chúng tôi mang theo lá quốc kỳ đến với Ga-da. Chúng tôi đã chứng kiến một người Pa-le-xtin bị trúng đạn ngã xuống, bắp đùi máu chảy đầm đìa. Bởi vì người đó chỉ cách chúng tôi vài mét, do đó chúng tôi liền có cảm giác sống với chết đã sát gần và có thể xẩy ra ở chúng tôi trong bất cứ lúc nào. Thực ra trong thời gian mấy năm sau đó, chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tang thương như vậy.

Hiện nay, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc có 27 cơ quan thường trú ở các nơi trên thế giới. Những sự kiện quan trọng xảy ra trên thế giới đều được các phóng viên đưa tin cập nhật từ hiện trường. Theo đà nghiệp vụ truyền thanh đối ngoại không ngừng mở rộng và phát triển, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc hiện nay hàng ngày phát thanh bằng 43 thứ tiếng với thời lượng hơn 780 tiếng đồng hồ, đứng vào hàng ngũ ba đài phát thanh quốc tế lớn cả về số lượng ngoại ngữ và thời lượng phát thanh lẫn số lượng thư thính giả.

Sau cải cách mở cửa, người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, học tập, du lịch và kinh doanh ngày một nhiều. Để giúp họ có thể kịp thời hiểu biết chính sách đối với trong nước và nước ngoài của Trung Quốc, nhận thức đúng đắn về Trung Quốc, cũng như tạo tiện lợi cho công tác và học hành của đông đảo những người làm công tác khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, những người tiếp xúc với nước ngoài, thanh niên học sinh v.v, năm 1984, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc lần đầu tiên mở chương trình phát thanh tiếng Anh tại khu vực Bắc Kinh.

Theo đà ảnh hưởng của chương trình phát thanh đối ngoại của Trung Quốc ngày càng mở rộng, phương tiện phát sóng vô tuyến của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đơn nhất trước đây đã không thể đáp ứng nhu cầu của tình hình phát triển.

1  2  3