Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm tháng huy hoàng-sự mở cửa và phát triển của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc-2
   2006-05-24 17:09:24    cri
Nghe Online

Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục cuộc thi "Tôi với Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn nghe bài thứ hai trong loạt bài nhan đề : Năm tháng huy hoàng-sự mở cửa và phát triển của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Mở đầu chương trình, chúng tôi xin lưu ý với các bạn câu hỏi thứ hai trong cuộc thi "Tôi với Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc" là: Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc có bao nhiêu cơ quan thường trú ở các nơi trên thế giới ?

Cuối thập niên 70 thế kỷ 20, Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách cải cách mở cửa. Sau đó, ngành truyền thanh đối ngoại của Trung Quốc cũng bắt đầu đi lên con đường mở cửa và phát triển, mà sức ảnh hưởng cũng ngày càng rộng rãi. Tạp chí "Thu nghe" Đức ví sự biến đổi của chương trình phát thanh tiếng Đức Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc là "Làn gió mát mẻ đến từ Trung Quốc xa xôi" và được cho là "Đài phát thanh mà mọi người yêu thích". Ngay từ lúc đó, Hiệp hội câu lạc bộ vô tuyến điện bắc Mỹ đã bình chọn Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc là "Đài phát thanh lớn nhất thế giới".

Theo đà các nước trên thế giới ngày càng mong tìm hiểu về sự phát triển của Trung Quốc, nội dung đưa tin và hình thức chương trình của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cũng bắt đầu thay đổi. Ông Uông Tác Châu, biên tập viên cấp cao của đài chúng tôi từng được giải nhất biên tập thời sự Trung Quốc nói, kể từ những năm đó, tiết mục của đài chúng tôi từ đơn điệu chuyển sang phong phú đa dạng, với tầm nhìn độc đáo giới thiệu cho thế giới một Trung Quốc chân thực và đang trên đà phát triển.

Uông Tác Châu-phóng viên thường trú nước ngoài đợt đầu của Đài phát thanh Quốc Tế TQ

Ông Uông Tác Châu vào làm việc tại Đài phát thanh Quốc Tế Ông Uông Tác Châu vào làm việc tại Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc kể từ đầu thập niên 60 thế kỷ 20. Ông năm nay đã xấp xỉ tuổi cổ lai hy, do công tác xuất sắc, ông đã trở thành một trong những phóng viên đợt đầu tiên đài chúng tôi thường trú tại nước ngoài. Nhắc đến những từng trải cách đây hơn hai mươi năm, Ông Châu cho biết:

Có thể nói kể từ ngày đầu tiên thành lập cơ quan thường trú, chúng tôi đã lao vào công việc, đi sâu hiện trường, khắc phục mọi khó khăn, nhờ đó chương trình của chúng tôi quả là cập nhật hơn hiệu quả hơn, về điểm này có thể đơn cử rất nhiều thí dụ. Tôi tham gia đưa tin ký kết hiệp định hòa bình Áp-ga-ni-xtan tại Giơ-ne-vơ, giờ phát thanh lần đó cách lúc ký kết hiệp nghị chỉ còn lại hơn 20 phút.

1  2  3