Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt giới thiệu về Lễ bế mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-24 22:08:17    cri

Chủ tịch Ban điều hành Ô-lim-pích Bắc Kinh của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Vê-bru-ghen đã dành những lời ca ngợi cho công tác phục vụ phương tiện truyền thông của Ô-lim-pích.

"Trung tâm Báo chí không những là nơi làm việc của phóng viên, mà còn là ngôi nhà thứ hai của họ, các nhà báo mỗi ngày làm việc tại đây trên 24 giờ, để cung cấp những thông tin về Ô-lim-pích cho độc giả, khán, thính giả của mình. Chúng tôi xin cảm ơn nhà tổ chức hầu như đã cung cấp tất cả mọi điều cần thiết cho các phóng viên, khiến Trung tâm Báo chí trở thành 'Ngôi nhà' trong thời gian qua của giới báo chí trên toàn thế giới ".

Du khách đến từ Ô-xtrây-li-a Bu-lin-đa đã khẳng định đầy đủ công tác của những người tình nguyện phục vụ cho Ô-lim-pích.

"Đội ngũ người tình nguyện rất đông đảo, phục vụ rất niềm nở và vui vẻ, tình nguyện viên đã hướng dẫn đường đi cho chúng tôi, khi trời mưa tình nguyện viên đưa ô cho tôi, khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, họ đều là những người rất hữu nghị."

Ô-lim-pích Bắc Kinh đã thực hiện mục tiêu " đặc sắc và trình độ cao", đó là điều không thể tách rời với ba quan niệm "Ô-lim-pích xanh, Ô-lim-pích khoa học công nghệ và Ô-lim-pích nhân văn".

Kể từ khi xin đăng cai thành công Ô-lim-pích vào năm 2001 đến nay, thành phố Bắc Kinh tổng cộng đã đầu tư 140 tỷ đồng nhân dân tệ cho bảo vệ môi trường. Hiện nay, Bắc Kinh đã thực hiện toàn bộ cam kết về môi trường khi xin đăng cai Ô-lim-pích. Ô-lim-pích xanh không những khiến Bắc Kinh trời xanh hơn, nước trong hơn, mà còn đã đưa tư tưởng bảo vệ môi trường đi sâu vào lòng dân. Đại sứ Tan-da-ni-a Ma-pu-ri đánh giá rằng:

"Hiện nay chất lượng không khí của Bắc Kinh đã có sự biến đổi rất nhiều, đó là vì Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt biện pháp cải thiện chất lượng không khí. Khi vừa đặt chân lên đất Bắc Kinh, tôi đã thấy có nhiều vành đai xanh xung quanh sân bay và dọc đường đi vào nội thành, tôi cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, trong nội thành cũng có rất nhiều vành đai xanh như vậy."

Trong khi xin đăng cai Ô-lim-pích, Bắc Kinh đã đưa ra quan niệm "Ô-lim-pích khoa học công nghệ", hiện nay, hàng loạt dự án về "Ô-lim-pích khoa học công nghệ" đã trở thành hiện thực tốt đẹp. Xin đơn cử Sân Vận động Quốc gia "Tổ chim", sân vận động này đã lập kỷ lục về nhiều đệ nhất trên thế giới, đó tức là quy mô nhất, sử dụng vật liệu thép nhiều nhất, hàm lượng khoa học công nghệ cao nhất, kết cấu phức tạp nhất, thi công gặp khó khăn nhiều nhất. Trong cả quá trình trù bị Ô-lim-pích Bắc Kinh, khoa học công nghệ và tư tưởng khoa học đã thấm nhuần vào từng chi tiết của Ô-lim-pích. Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vạn Cương tổng kết:

"Để tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh thành Đại hội Thể thao 'đặc sắc và trình độ cao' trong lic̣h sử Ô-lim-pích, ngành hữu quan Trung Quốc đã tổ chức thực thi 10 dự án nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ quan trọng. Qua phổ biến ứng dụng tại Ô-lim-pích, những thành quả đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội to lớn hơn."

Trong bản báo cáo đánh giá về Bắc Kinh cách đây 7 năm, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã khái quát bằng một câu chưa hề sử dụng trước đây, đó là Bắc Kinh tổ chức Ô-lim-pích sẽ để lại một di sản có một không hai cho phong trào Thể thao Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Hôm nay, cùng với Ô-lim-pích bế mạc, Bắc Kinh đã chứng minh bằng hành động thực tế là Ô-lim-pích Bắc Kinh đã hỗ trợ Trung Quốc, Thế giới và Phong trào Ô-lim-pích thực hiện cùng thắng.

"Sau Ô-lim-pích Bắc Kinh, cơ sở Ô-lim-pích chất lượng cao sẽ tiếp tục phục vụ công chúng. Người dân Trung Quốc sẽ tiếp tục sốt sắng say mê với thể dục thể thao và phong trào Ô-lim-pích. Tôi tin tưởng rằng, tại Trung Quốc, nội hàm của tinh thần thể dục thể thao sẽ trở nên phong phú hơn và được thăng hoa hơn. "

Đây là sự lý giải của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Anh Cô-lin Mô-ni-han đối với những ảnh hưởng do Ô-lim-pích Bắc Kinh mang lại cho Trung Quốc. Chủ tịch Ban Phát triển Thị trường Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Hai-bớt nhận xét rằng:

"Sau Ô-lim-pích Trung Quốc sẽ thu hút càng nhiều du khách, kinh tế và công nghiệp cũng sẽ phồn vinh và phát triển hơn. Xét về lâu dài, không những là Bắc Kinh, mà cả nước Trung Quốc đều sẽ gặt hái thành quả như vậy."

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang cũng cho rằng:

"Hình ảnh quốc tế sẽ được nhân dân thế giới, nhất là những người đến tham dự Ô-lim-pích nhìn bằng con mắt hoàn toàn khác so với những gì mà người ta nghe thấy trước khi đến."

Cam kết xin đăng cai Ô-lim-pích của Bắc Kinh cách đây 7 năm là: Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ giáo dục và gợi ý cho lớp trẻ Trung Quốc về phong trào Ô-lim-pích. Hiện nay, "nội dung giảng dạy về Ô-lim-pích" đã triển khai trong hơn 400 triệu thanh thiếu niên Trung Quốc. Bà Phlô I-sa-va Phôn-sê-ca 87 tuổi, Ủy viên danh dự của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế mang quốc tịch Vê-nê-su-ê-la cho rằng:

"Đối với Trung Quốc mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời, mọi người sẽ chứng kiến đời sống xã hội Trung Quốc thay đổi như thế nào. Trung Quốc đã mở rộng cánh cửa đón tiếp 204 nước và khu vực trên thế giới, bất kể là người Trung Quốc, người Châu Âu, người Châu Phi và người Châu Mỹ sum họp bên nhau như anh em và bạn bè. Ô-lim-pích sẽ mang lại nhiều bổ ích cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho lớp trẻ Trung Quốc. Đây là di sản quan trọng nhất mà Ô-lim-pích để lại cho Trung Quốc."

Trên đây là bài hát "Trái tim Trung Quốc của tôi" do đoàn hợp xướng "Ca-yam-ba Châu Phi" đến từ Kê-ni-a trình bày. Ô-lim-pích Bắc Kinh không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc, mà còn mang lại lợi ích cho toàn thế giới, trước và sau Ô-lim-pích, khoảng 10 nghìn văn nghệ sĩ đến từ hơn 80 nước và khu vực trên thế giới đã hội tụ tại Bắc Kinh, triển khai 227 hoạt động văn hóa như biểu diễn và triển lãm với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tăng cường giao lưu và trao đổi giữa các nền văn hóa khác nhau cũng như tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Đối với phong trào Ô-lim-pích mà nói, Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng có ý nghĩa phi thường. Hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh là hoạt động rước đuốc diễn ra trong thời gian dài nhất, phạm vi rộng nhất, số người tham gia đông nhất trong lịch sử Ô-lim-pích. Hơn 10 nghìn vận động viên của 204 nước và khu vực tham gia thi đấu, lập kỷ lục về số Đoàn và số người tham gia Ô-lim-pích đông nhất; hơn 30 nghìn phóng viên đưa tin tại hiện trường Ô-lim-pích Bắc Kinh đã lập kỷ lục về số lượng phóng viên trong lịch sử Ô-lim-pích; 4 tỷ người trên toàn cầu đón xem Đại hội thể thao Ô-lim-pích qua truyền hình, đây cũng là số lượng khán giả đông nhất; Tất cả những điều đó đã mở rộng sự ảnh hưởng của phong trào thể thao Ô-lim-pích.

Nhân dân Việt Nam cũng theo dõi chặt chẽ các trận thi đấu của Ô-lim-pích, trong đó có nhiều thính giả đã gọi điện thoại để tìm hiểu diễn biến các trận thi đấu.

Đêm nay, Lửa thiêng Ô-lim-pích sẽ hoàn thành sứ mệnh thắp sáng trên Đài Lửa thiêng. Đêm nay, lá cờ Ô-lim-pích sẽ trao cho thành phố Luân-đôn của nước Anh. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh là cái bắt tay vĩ đại giữa phong trào Thể thao Ô-lim-pích cội nguồn lâu đời và nền văn minh cổ kính của dân tộc Trung Hoa, là sự hội nhập giữa văn hóa các nước trên thế giới và văn hóa Trung Quốc, cũng là cuộc đối thoại sôi nổi giữa nền văn minh Phương Tây và nền văn minh Phương Đông. 16 ngày chỉ là lịch trình thi đấu ngắn ngủi, nhưng đã vun đắp nên tình hữu nghị trường tồn: Bất cứ đến từ Quốc gia và khu vực nào, bất cứ trở về Quốc gia và khu vực nào, chúng ta đều là người một nhà, mãi mãi gắn bó bên nhau.

Đêm nay, chúng ta hãy đốt cháy đam mê, đêm nay chúng ta hẹn ngày gặp lại. Cùng một thế giới, chung một ước mơ, chúng ta sẽ gặp nhau ở Luân-đôn, chúng ta sẽ gặp nhau tại Ô-lim-pích năm 2012, xin hẹn gặp lại sau bốn năm.


1 2 3 4