Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt trước Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-08 21:44:00    cri

Để tạo điều kiện cho phương tiện truyền thông các nước, nhà tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng có sự sắp xếp chu đáo tỉ mỉ, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ về kỹ thuật và các mặt đời sống.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Ô-lim-pích, Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã cung cấp dịch vụ truy cập mạng In-tơ-nét cho phóng viên; là lần đầu tiên mạng In-tơ-nét che phủ toàn bộ khu vực Ô-lim-pích; lần đầu tiên 8 sân nhà thi đấu quan trọng cung cấp kịp thời dịch vụ băng nghe nhìn cho phóng viên; lần đầu tiên cung cấp dịch vụ quán ba In-tơ-nét miễn phí.

Bắc Kinh không những đã chuẩn bị hết sức chu đáo về các mặt cho vận động viên và phóng viên tham gia Ô-lim-pích, mà còn cung cấp dịch vụ chu đáo cho khách nước ngoài, đây chính là "Ngôi nhà Ô-lim-pích". Ngôi nhà này là chỉ một số gia đình Bắc Kinh đã dành phòng ở và thiết bị của mình cho khán giả và du khách đến xem Ô-lim-pích. Được biết, trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, cả thành phố Bắc Kinh có khoảng 600 "ngôi nhà" như vậy.

Thế nhưng trong hoạt động rước đuốc cũng vấp phải sự quấy nhiễu và cản trở của số ít phần tử "Tây Tạng độc lập" và những người có dụng ý xấu.

"Xét về nguyên tắc mà nói, hoạt động thể thao Ô-lim-pích như vậy không nên gắn với chính trị. Thể thao là thể thao, Ô-lim-pích phải trở thành mặt bằng cạnh tranh công bằng, chia sẻ hài hòa, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau của cộng đồng quốc tế. "

Trong 7 năm trù bị Ô-lim-pích, Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng dịch SARS, thiên tai mưa tuyết đóng băng, động đất v.v. Đứng trước khó khăn này, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đồng tâm hiệp lực, cộng đồng Quốc tế cũng dành cho Trung Quốc sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn để vượt qua những khó khăn trên. Trải qua những gian nan và tôi luyện, Trung Quốc vẫn thực hiện từng cam kết đối với Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế khi xin đăng cai Ô-lim-pích, thể hiện niềm tin và dũng khí to lớn của mình.

Bé Phúc Bei Bei là một con cá Chép. Trong nền văn hóa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, đô án "Cá" và "Nước" là biểu tượng của sự phồn thịnh và bội thu. Nhìn lại quá trình trù bị Ô-lim-pích Bắc Kinh 7 năm qua, quả thực là một quá trình thực hiện ước mơ và bội thu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15