Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công trình mới khai quật Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng—"Kỳ quan thứ 8 của thế giới" có triển vọng vén lên bức màn bí ẩn
   2009-06-26 15:29:00    CRIonline

Sau mấy ngày khai quật, đội trưởng đội khảo cổ Lưu Chiến Thành dự đoán, trong hầm rộng 200 mét vuông có khoảng 150 tượng gốm. Đối với cách nói trong hầm số 1 có lẽ có tượng gốm quan văn, ông Lưu Chiến Thành cho rằng hoàn toàn không có khả năng này. Ông nói:

"Theo tình hình khai quật hiện nay, chỉ có thể đào được tượng xe ngựa và tượng lính, cũng bao gồm một số tượng lính chuyên trách xe ngựa, nhưng hiện nay chưa xác định được liệu có sự phát hiện mới hay không. Những người bên ngoài nói sẽ đào được tượng gốm quan văn trong quá trình khai quật lần thứ 3, tôi cho rằng điều này hoàn toàn không có khả năng, vì hầm này không phải là hầm tượng gốm quan văn. Còn trong hầm rộng 200 mét vuông liệu có tượng tướng hay không, tôi cho rằng rất khó đoán trước."

Công trình khai quật hầm số 1 với diện tích 200 mét vuông sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Theo quy hoạch, 5 năm tới nhân viên khảo cổ sẽ từng bước hoàn thành công trình khai quật trong hầm số 1 với diện tích khoảng 2000 mét vuông.

Có chuyên gia dự đoán quân đội xếp hàng trong hầm này tượng trưng cho quân đội bảo vệ Tần Thủy Hoàng; nhưng cũng có học giả hoài nghi, vì Trung Quốc không có quan niệm dùng "đạo quân" bồi táng; còn có chuyên gia về kiến trúc cổ cho rằng khu tượng gốm binh mã không phải là đồ bồi táng lăng Tần Thủy Hoàng. Hiện nay, mọi người đều đang chờ đợi kết quả khai quật, có lẽ không lâu sau sẽ có lời giải cho những vấn đề bí ẩn này.


1 2 3