Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công trình mới khai quật Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng—"Kỳ quan thứ 8 của thế giới" có triển vọng vén lên bức màn bí ẩn
   2009-06-26 15:29:00    CRIonline

Nghe Online

Trung Quốc mới đây đã bắt đầu tiến hành đợt khai quật mới Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng được gọi là "Kỳ quan thứ 8 của thế giới".

Binh mã Dõng Tần Thủy Hoàng được phát hiện vào năm 1974. Tại khu vực nông thôn nằm ở phía đông thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây miền tây Trung Quốc, một nông dân phát hiện những mảnh tượng gốm sứt mẻ khi đào giếng, vì vậy đội khảo cổ đã đến hiện trường và phát hiện 3 hầm tượng gốm Binh Mã lớn với tổng diện tích vượt quá 20 nghìn mét vuông, tượng gốm Binh Mã có kích cỡ như người, ngựa thật, xuất hiện với từng đạo quân, khí thế hoành tráng và thần bí, là sự phát hiện chưa từng có trong lịch sử thế giới. Hầm tượng gốm Binh Mã nằm ở bên cạnh lăng Tần Thủy Hoàng, cho nên được coi là đội quân khổng lồ bảo vệ lăng Tần Thủy Hoàng.

Tần Thủy Hoàng là vị vua nổi tiếng nhất Trung Quốc. Hơn 2000 năm trước, Tần Thủy Hoàng chỉ huy đạo quân lớn đánh bại các nước chư hầu, thành lập nhà Tần - vương triều phong kiến đầu tiên với chế độ tập quyền trung ương và nhiều dân tộc trong lịch sử Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng thống nhất tiền tệ, chữ viết và đơn vị đo lường, thực sự thực hiện thống nhất Trung Quốc.

Trong 3 hầm Binh Mã Dõng, hầm số 1 rộng nhất, xe ngựa và bộ binh xếp xen kẽ, diện tích vượt quá 14 nghìn mét vuông, dự tính cả thảy chôn hơn 6000 tượng gốm binh mã. Hầm số 1 được khai quật hai lần, đào được hơn 1000 tượng gốm, chiếm 1/6 tổng số lượng tượng gốm trong hầm. Công trình khai quật lần thứ 2 diễn ra vào năm 1985, nhưng chỉ 1 năm sau công trình khai quật đã ngừng lại, nguyên nhân là biện pháp công nghệ lúc đó không thể bảo tồn hiệu quả tượng gốm binh mã đào được.

Ông Lưu Chiến Thành là đội trưởng đội khai quật, khảo cổ lần này, ông cho biết, tượng gốm binh mã vốn đều có lớp màu, nhưng phần lớn tượng gốm binh mã được đào lên là màu xám, bởi vì những tượng gốm binh mã này từng bị phá hoại. Ông nói:

"Theo tình hình khai quật trước kia, tượng gốm ở hầm số 1 phần lớn đều không còn lớp màu nữa, vì hầm số 1 từng bị đốt cháy, hầu như mọi tượng gốm đều bị đốt cháy. Khi khai quật lần thứ nhất và lần thứ 2, rất ít phát hiện tượng gốm có lớp màu. Trong quá trình khai quật lần thứ 3, chúng tôi chưa biết liệu có thể phát hiện tượng gốm màu hay không."

1 2 3