Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công trình mới khai quật Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng—"Kỳ quan thứ 8 của thế giới" có triển vọng vén lên bức màn bí ẩn
   2009-06-26 15:29:00    CRIonline

Vì sao hầm số 1 từng bị đốt cháy? Hiện nay vấn đề này vẫn là một điều bí ẩn. Điều khó khăn nhất cần phải giải quyết trong khi khai quật là tượng gốm binh mã màu sẽ phai màu trong thời gian rất ngắn sau khi đào được. Lớp sơn nền của một số tượng gốm đã lão hóa, sau khi được đào lên 5-6 phút, lớp màu sẽ rụng hết.

Sau khi công trình khai quật lần thứ 2 buộc phải ngừng lại, Trung Quốc và Đức đã triển khai dự án hợp tác công nghệ bảo tồn lớp màu, 7 năm trước, thành quả hợp tác này đã thông qua kiểm tra công nghệ của nhóm chuyên gia cấp quốc gia Trung Quốc, những năm qua thành quả này đã được ứng dụng trong một số dự án bảo tồn cổ vật quý báu. Ngoài ra, công nghệ phục chế tượng gốm đời Tần cũng đã cơ bản chín muồi. Năm nay Cục Cổ vật Nhà nước Trung Quốc đã phê chuẩn tiến hành khai quật hầm số 1 lần thứ 3 với diện tích khai quật là 200 mét vuông.

Công trình khai quật được khởi động vào ngày 13 tháng 6, "Ngày Di sản Văn hóa" lần thứ 4 của Trung Quốc. Ông Vinh Ba dẫn một nhóm chuyên gia chuyên trách bảo tồn lớp màu còn lại trên tượng gốm. Ông Vinh Ba nói, có hai biện pháp bảo tồn, một là tiến hành bảo tồn tại hiện trường, hai là tiến hành bảo tồn ở phòng thí nghiệm. Miễn là đào được tượng gốm màu, họ lập tức tham gia, tiến hành xử lý, làm cho lớp màu trên tượng gốm giữ lại nguyên vẹn, rồi đưa vào phòng thí nghiệm tiếp tục tiến hành khâu xử lý. Ông Vinh Ba nói:

"Sau khi áp dụng biện pháp bảo tồn, cứ 1 năm hoặc nửa năm sau chúng tôi sẽ kiểm tra lại, dùng kính hiển vi chụp ảnh để phân tích, tìm hiểu cơ cấu bên trong, tầng lớp và hình dáng bên ngoài của lớp màu, nếu không thay đổi, chúng tôi cho rằng lớp màu đã được bảo tồn ở dạng ổn định."

Trong ngày khai quật đầu tiên, mọi người đã nhận được tin mừng đào được tượng gốm binh sĩ màu, búi tóc vẫn trông rất rõ nét, trên khuôn mặt vẫn còn lại lớp màu nhàn nhạt, nhân viên khảo cổ cho rằng điều này cho thấy rất có thể sẽ phát hiện đạo quân tượng gốm màu; ngoài ra đội khảo cổ còn phát hiện hai chiếc xe 4 ngựa được xếp gần nhau, đây là lần đầu tiên phát hiện trong lịch sử khảo cổ khu tượng gốm Binh Mã.

1 2 3