Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Du Mẫn Hồng, Người thầy lưu học của Trung Quốc
   2009-04-16 16:20:34    CRIonline

Tân Đông Phương bừng bừng đi lên không làm ông Hồng mất sáng suốt, ông đã nghiền ngẫm tới tương lai càng lâu dài hơn của Tân Đông Phương. Ông Du Mẫn Hồng cảm thấy muốn phát triển thì Nhà trường phải tiến hành cải cách cơ chế cổ phần.

Sau khi Tân Đông Phương cải cách Cơ chế cổ phần năm 2004, Tân Đông Phương đã thành lập phân hiệu tại các thành phố lớn Trung Quốc như Thượng Hải, Vũ Hán, Trịnh Châu.v.v...Tân Đông Phương cũng từ Trung tâm đào tạo ngoại ngữ du học đơn thuần phát triển thành Tập đoàn doanh nghiệp qui mô lớn nhiều loại nghiệp vụ như đào tạo Anh ngữ du học, đào tạo ngoại ngữ các nước khác, đào tạo Anh văn thanh thiếu niên, tư vấn đi nước ngoài.v.v...

Ngày 7 tháng 9 năm 2006, Tập đoàn Tân Đông Phương đã yết thị thành công tại Sở giao dịch chứng khoán Niu-oóc, Mở ra mô hình mới cho sự phát triển giáo dục dân doanh Trung Quốc, ông Du Mẫn Hồng trở thành giáo viên giàu có nhất Trung Quốc. Hiện nay, Tân Đông Phương đã trở thành bá chủ tuyệt đối của thị trường đào tạo Anh ngữ Trung Quốc. Ông Du Mẫn Hồng nói :

Qui mô học sinh năm ngoái là 1 triệu 270 nghìn, khoảng gần 1 triệu 300 nghìn. Mỗi năm tăng khoảng 20 – 30 o/o. Năm nay chúng tôi dự tính có khoảng 1 triệu 500 nghìn tới 1 triệu 600 nghìn học sinh. Đồng thời việc báo đáp xã hội đã trở thành vấn đề quan tâm nhất của ông Du Mẫn Hồng.

Tân Đông Phương yết thị xong tôi nghĩ tới tiền này dùng như thế nào. Tôi hiện nay tài trợ học phí cho khoảng 2000 học sinh nghèo khó cắp sách tới trường, khi xảy ra trận động đất Tứ Xuyên tôi cũng quyên góp khá nhiều. Tôi hiện nay mong thành lập một Trường Đại học Dân lập không mang tính chất kinh doanh. Ông Du Mẫn Hồng nói :

Ưu thế của hiện đại hóa là vai trò của mọi người có thể hoán vị. Sinh viên có thể lên đường khoác áo lính, nông dân cũng có thể trở thành nhà doanh nghiệp, cư dân đô thị cũng có thể làm nông dân, sự thay đổi tự do vai trò này là tiêu chí của quốc gia tiến tới hiện đại hóa, tiến lên con đường khá giả.


1 2 3