Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phương hại tới Trung Quốc, các bên áp dụng biện pháp tích cực ứng đối
   2009-03-23 13:03:49    cri

Ông Trương Tiểu Tế, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc

Khác với cách làm của Trung Quốc, khi bảo hộ kinh tế nước mình, những nước đã đưa ra chính sách kỳ thị nước khác, chẳng hạn, chỉ cho phép mua hàng nước mình sản xuất, chỉ cắt giảm nhân viên người nước ngoài, và đưa ra biện pháp hạn chế nhập khẩu sản phẩm Trung Quốc. Trong đó, Quốc hội Mỹ mới đây thông qua một dự luật chuẩn chi yêu cầu rõ ràng, hạn chế nhập khẩu thịt gia cầm Trung Quốc. Làn sóng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch do chính phủ những nước dẫn đầu chẳng khác nào đã gây phương hại nghiêm trọng hơn tới các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc vốn đã lâm vào cảnh khó khăn.

Ông Trương Tiểu Tế, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng, nếu không ngăn chặn làn sóng này, kinh tế toàn cầu sẽ bị chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phương hại. Ông nói:

Ông Trương Tiểu Tế

"Nếu để mặc làn sóng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch này phát triển, các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc sẽ bị tác động, trong đó không chỉ doanh nghiệp và lao động Trung Quốc bị tác động, vì Trung Quốc còn là nước nhập khẩu lớn, trong các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc còn bao gồm nhiều sản phẩm nhập khẩu như tài nguyên, thiết bị, công nghệ và sản phẩm trung gian, vì vậy những nước xuất khẩu sản phẩm cho Trung Quốc cũng bị tác động, cho nên chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ mang lại thảm họa mang tính toàn cầu."

Chuyên gia cho rằng, xét từ kinh nghiệm lịch sử, sau khi kinh tế suy thoái 1-2 năm, mới bước vào thời kỳ cao điểm chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch bùng phát, cho nên dự tính hiện nay vẫn là giai đoạn manh nha, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ tiếp tục phát triển trong 1-2 năm tới. Đứng trước tình hình này, Trung Quốc cần phải ứng đối bình tĩnh, tiếp tục thông qua thực thi các biện pháp tích cực như mở rộng nhập khẩu, mua sắm lớn xuyên quốc gia, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nước ngoài v.v. để chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.


1 2 3