Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phương hại tới Trung Quốc, các bên áp dụng biện pháp tích cực ứng đối
   2009-03-23 13:03:49    cri

Nghe Online

Giáo sư Tống Lâm Phi, Giám đốc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Giang Tô

Mới đây Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố con số thống kê mới nhất cho thấy, tháng 2 năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc giảm 24,9% so với cùng kỳ, đây là tháng thứ 4 kim ngạch xuất nhập khẩu ngoại thương Trung Quốc liên tiếp tăng trưởng âm kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Trung Quốc là một nước coi ngoại thương là một trong những động lực chính lôi kéo kinh tế tăng trưởng, kim ngạch ngoại thương chiếm hơn 60% GDP, vì vậy, tình hình ngoại thương xấu đi nghiêm trọng đã thu hút sự quan tâm của mọi người.

Giáo sư Tống Lâm Phi

Giáo sư Tống Lâm Phi, Giám đốc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Giang Tô cho rằng, xuất hiện tình hình này chủ yếu có hai nguyên nhân. Ông nói: 

"Một mặt là vì nhu cầu của nước ngoài giảm thiểu, đơn đặt hàng của Trung Quốc đã ít đi; mặt khác là nước ngoài xuất hiện chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, vì nhu cầu giảm thiểu, những nước muốn bảo vệ ngành nghề và việc làm nước mình, cho nên đã đặt những hàng rào, nhất là một số hàng rào mới về nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc."


1 2 3