Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thương nhân Trung Quốc và Việt Nam trong Phổ Trại
   2009-01-08 16:22:30    cri

Nhìn Cổng qua biên giới, trước đây hầu hết là xe kéo. Một phụ nữ nắm dây thừng, phía sau là chiếc xe cải tiến chở mười mấy hai mươi kiện hàng, phía sau là hai ba người phụ nữ đẩy xe. Ngày nay chạy bằng mô tô ba bánh rồi. Năm 1995, Phổ Trại bắt đầu có mặt hàng gỗ Trắc, nhưng mãi tới năm 2003, thị trường mặt hàng gỗ Trắc mới dần dần đắt hàng. Huyện Bổ Điền tỉnh Phúc Kiến quê hương vợ chồng chị Hồng là "Quê hương đồ đạc cổ điển" nổi tiếng, vợ chồng chị Hồng quyết định đầu tư gia công gỗ Trắc. Năm 2003, họ thành lập "Chợ hàng công nghệ gỗ Trắc Hoa Cảng".

Với tay nghề Ông Cha truyền lại, vợ chồng chị Hồng sản xuất đồ đạc gia đình và hàng công nghệ gỗ Trắc, kiểu cách cổ điển, gia công tinh xảo, nhiều loại đa dạng, rất được khách hàng theo đuổi hàng cao cấp yêu chuộng.

Đúng như dự đoán ban đầu của vợ chồng chị, thị trường gỗ Trắc Phổ Trại bắt đầu đi lên. Nhất là sau Hội chợ Trung Quốc---ASEAN lần đầu tiên vào năm 2004, doanh nghiệp gỗ Trắc Phổ Trại càng sôi nổi. Hiện nay Phổ Trại có hơn 60 doanh nghiệp gia công gỗ Trắc của Trung Quốc và Việt Nam, trở thành thị trường giao dịch gỗ Trắc lớn nhất khu vực đông nam Á.

Anh Hoàng Sơn, thương nhân Việt Nam là một trung niên nước da bánh mật và dáng người mảnh khảnh, khác với chị Hoàng Đông Hồng, khi anh tới Phổ Trại vào năm 2001 thì cơ sở hạ tầng của Phổ Trại đã được cải thiện rõ rệt, nhưng thương nhân và cư dân Phổ Trại còn chưa biết tiếng tăm sản phẩm cà phê Trung Nguyên do anh kinh doanh.

Lúc bấy giờ còn chưa mở cửa hiệu ở đây, chỉ mang một số sản phẩm tới xem tình hình, tôi vừa giới thiệu vừa bán sản phẩm cà phê, bụng nghĩ chắc không bán được, bởi vì người Trung Quốc uống trà không uống cà phê. Sau đó chúng tôi bắt đầu làm quảng cáo, mời mọi người thưởng thức cà phê miễn phí, để họ hiểu biết mặt hàng.

Cà phê Trung Nguyên thơm nồng thu hút mọi người, bắt đầu có người mua làm quà biếu, dần dần bản thân cũng uống cà phê. Năm 2003, cà phê Trung Nguyên đã được nhân dân Phổ Trại và xung quanh thành phố Bằng Tường chấp nhận, anh Hoàng Sơn không bỏ tiền làm quảng cáo tuyên truyền nữa.

Theo đà đường cao tốc từ Nam Ninh tới Hữu Nghị Quan thuận lợi thông suốt vào năm 2005, Phổ Trại cũng bắt đầu trở thành phong cảnh du lịch mới.

Hiện nay có rất nhiều Cửa hàng bán cà phê Trung Nguyên, trên đường từ Phổ Trại tới thành phố Bằng Tường đều có. Ở đây tôi làm kho bán buôn, hàng hóa từ Lạng Sơn Việt Nam tới đây một hai hôm là bán hết, nếu còn tồn kho cũng bán hết trong vòng một tuần lễ.

Trải qua 7 năm phát triển, cà phê Trung Nguyên đã sớm đi ra Quảng Tây, tiến vào các tỉnh duyên hải như Quảng Đông, Phúc Kiến.v.v... Để thỏa mãn thị trường Trung Quốc ngày càng mở rộng, Tổng công ty cà phê Việt Nam sẽ chuyển 1/5 sản lượng tiêu thụ ở châu Âu tới thị trường Trung Quốc. Năm 2008, Tổng giám đốc Công ty cà phê Việt Nam còn đi Thượng Hải khảo sát thị trường và bàn bạc công việc hợp tác, dự tính mở Nhà máy chế biến cà phê tại miền nam Trung Quốc.

1 2 3