Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mít tinh chào mừng trọng thể 60 năm Quốc Khánh chứng kiến những thành công to lớn của nước Trung Hoa mới
   2009-10-01 19:01:43    CRIonline

Trong 10 năm đầu thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc mỗi năm đều tổ chức lễ duyệt binh. Sau thập niên 60 thế kỷ 20, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ khó khăn, cho nên quyết định 5 năm hoặc 10 năm mới tổ chức một lần duyệt binh, thế nhưng do nhiều nguyên nhân trong nước, Trung Quốc không thể kiên trì việc mỗi năm đều tổ chức lễ duyệt binh. Mãi đến sau khi thực thi chính sách cải cách mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc lần lượt tổ chức hai lần duyệt binh vào năm 1984 và năm 1999.

10 năm qua là 10 năm sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc được tăng cường nhanh chóng, là 10 năm then chốt nhất trong quá trình chuyển đổi cơ chế quân đội Trung Quốc, vì vậy, lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh Trung Quốc tròn 60 năm là buổi lễ duyệt binh thu hút sự quan tâm nhiều nhất. Thiếu tướng La Viện, Nghiên cứu viên Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cho rằng, lễ duyệt binh lần này đã nói lên quân đội Trung Quốc đang chuyển từ số lượng quy mô sang loại hình chất lượng và năng suất, chuyển từ loại hình tập trung rất nhiều quân nhân sang tập trung khoa học công nghệ.

Rất nhiều nước trên thế giới đều có tập quán tổ chức lễ duyệt binh trong ngày kỷ niệm và ngày tết trọng thể, trong khi đó trưng bày một số lực lượng vũ trang và trang bị vũ khí cũng là thói quen của lễ duyệt binh. Thiếu tướng La Viện nói, lễ duyệt binh của Trung Quốc không phải là phô trương vũ lực, quân đội Trung Quốc là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia, đồng thời cũng là lực lượng kiên định giữ gìn hòa bình thế giới.

"Lễ duyệt binh cũng là sự công khai minh bạch về quân sự, trong đó kể cả ý nghĩ và năng lực của Trung Quốc cũng rất rõ ràng minh bạch; ngoài công khai lực lượng quân sự của mình trước cộng đồng quốc tế ra, điều hết sức quan trọng là công khai minh bạch trước người dân trong nước."

Có thể nói, chính sự tiến bộ kỹ thuật quân sự của một quốc gia đã nói lên sức mạnh tổng hợp của nước đó đã được nâng cao. Thí dụ như, việc tổ chức mít tinh chào mừng Quốc Khánh trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 10 càng có ý nghĩa sâu xa hơn. Học giả nổi tiếng Tần Hiểu Ưng nói:

"Hoạt động diễu hành chúc mừng ngày thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tròn 60 năm, có nét đặc sắc rất lớn đó là, nêu bật quan niệm lấy con người làm gốc, có thể gắn bó lòng dân, cổ vũ lòng người, đóng vai trò cổ vũ lòng người hết sức to lớn để đưa Trung Quốc tiếp tục phát triển bền vững lành mạnh."

Là người Trung Quốc, ai nấy đều lấy làm hết sức tự hào và chúc mừng Ngày sinh nhật lần thứ 60 của Tổ Quốc mình. 60 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện sự chuyển biến đáng kể, đó là từ một nước nghèo nàn, yếu kém trở thành một nước lớn có tầm quan trọng trên thế giới, đồng thời đi lên con đường phục hưng vĩ đại. Trong khi Chính phủ Trung Quốc điểm lại những thành quả và kinh nghiệm của mình, têh́ giới cũng đang gửi gắm hy vọng vào Trung Quốc trong tương lai.

Đúng như các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói: Trung Quốc không thể tách rời với thế giới, thế giới cũng cần có Trung Quốc. Hôm nay trên Thành lầu Thiên An Môn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trang nghiêm cam kết, sự thành công cuả Trung Quốc trong tương lai sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho thế giới.

"Nhân dân Trung Quốc tràn đầy lòng tin và có khả năng xây dựng tốt đất nước mình, đồng thời cũng tràn đầy niềm tin và có khả năng đóng góp xứng đáng cho thế giới."


1 2 3