Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mít tinh chào mừng trọng thể 60 năm Quốc Khánh chứng kiến những thành công to lớn của nước Trung Hoa mới
   2009-10-01 19:01:43    CRIonline

Nghe Online

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, tại Thiên An Môn, trung tâm thành phố Bắc Kinh, Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc đã tuyên bố trước toàn thế giới khai sinh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Để chúc mừng Ngày sinh nhật lần thứ 60 của Nước Trung Hoa mới, đúng ngày hôm này và chính trên Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh và diễu hành quần chúng trọng thể.

Tiếng động -Lưu Kỳ:

Đúng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 10 giờ Bắc Kinh, 60 phátđại bác chào mừng với ngụ ý là Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm đã vang dội trên bầu trời Quảng trường Thiên An Môn. Mít tinh chào mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm chính thức bắt đầu.

Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đáp xe thương hiệu Hồng Kỳ do Trung Quốc chế tạo xuất phát từ Cầu Kim Thủy trước Thành lầu Thiên An Môn, đi dọc đại lộ Trường An mới được tu bổ và trang trí mới mẻ, từ Tây sang Đông bắt đầu kiểm duyệt các đơn vị bộ đội.

Sau lễ duyệt binh, đội danh dự lục hải không quân hộ tống lá cờ "Bát Nhất" của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đi đầu trong 56 phương đội, lần lượt thông qua khu trung tâm Quảng trường Thiên An Môn, chính thức mở màn cho lễ duyệt binh lần thứ 14 của Nước Trung Hoa mới.

Với 30 khối phương đội trang bị vũ khí và 12 biên đội máy bay đã lập kỷ lục số lượng nhiều nhất và chất lượng cao nhất trong lịch sử duyệt binh của Trung Quốc. Trong các khối phương đội trang bị vũ khí, toàn bộ những trang bị vũ khí loại hình 52 đều là do Trung Quốc nghiên cứu sản xuất. Những trang thiết bị tin học hóa tiên tiến như máy bay dự báo, chiến xa thế hệ mới, ra-đa kiểu mới, máy bay không người lái, thiết bị thông tin tiên tiến v.v đều đã ra mắt công chúng, trong đó khoảng 90% trang bị vũ khí là lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh.

Trong các khối trang bị vũ khí tham gia duyệt binh, 5 phương đội tên lửa chiến lược đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, tên lửa tuần dương, tên lửa tầm trung và tầm xa kiểu mới đều là lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Là thê đội dẫn đường bay, máy bay cảnh báo cỡ lớn do Trung Quốc nghiên cứu sản xuất lần đầu tiên ra mắt công chúng hôm nay phối hợp với thê đội máy bay cảnh báo bay phía sau đã thể hiện những thành tựu mang tính lịch sử về xây dựng không quân Trung Quốc.

Ngày 1 tháng 10, Quảng trường Thiên An Môn không những là quảng trường diễn ra lễ duyệt binh, càng là biển người và biển hoa tưng bừng nhộn nhịp.

Sau lễ duyệt binh diễn ra trong 66 phút, hai phương đội của đội danh dự với chủ đề "Quốc Kỳ, Quốc Khánh, Niên hiệu và Quốc Huy" đã mở màn cho hoạt động diễu hành quần chúng. Trong tiếng nhạc "Ngợi ca Cờ đỏ", 1949 thanh niên giương cao Cờ Đỏ năm sao-lá Quốc Kỳ Trung Quốc với kích thước lớn nhất trong lịch sử tổ chức diễu hành chào mừng Quốc Khánh của Trung Quốc đi đầu hàng ngũ diễu hành. 100 nghìn quần chúng các giới và 60 chiếc xe hoa lần lượt đi qua khu vực trung tâm của Quảng Trường Thiên An Môn, hài hòa ăn khớp với đồ án chủ đề do 80 nghìn thanh thiếu niên xếp bằng những bông hoa trong tay, thể hiện tiến trình lịch sử của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên đại lộ Trường An.

1 2 3