Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mít tinh chào mừng trọng thể 60 năm Quốc Khánh chứng kiến những thành công to lớn của nước Trung Hoa mới
   2009-10-01 19:01:43    CRIonline

Bài hát "Ca ngợi Tổ quốc" vang lên tại hiện trường đã đưa hoạt động chào mừng lên đến đỉnh cao.

Tiếng động-Ca ngợi Tổ Quốc

Lễ duyệt binh và hoạt động diễu hành quần chúng trên Quảng trường Thiên An Môn là hoạt động kỷ niệm trọng thể chào mừng Ngày sinh nhật lần thứ 60 của Nước Trung Hoa mới, là ngày hội trọng thể của toàn thể nhân dân Trung Quốc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những người được chứng kiến hoạt động chào mừng Quốc Khánh ngay tại hiện trường là những người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Trên lễ đài Thiên An Môn, ông Ngụy Tân Sinh, Tham sự của Quốc Vụ viện Trung Quốc chăm chú theo dõi từng trang bị vũ khí đi qua trước mắt, ông cảm thấy vô cùng tự hào trước thực lực quốc phòng được thể hiện trong lễ duyệt binh lần này.

"Năm chào mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 50 năm, tôi cũng có mặt tại hiện trường để chứng kiến lễ duyệt binh năm đó, ngày nay, lễ duyệt binh đã khác rất nhiều, lễ duyệt binh ngày xưa hoàn toàn không thể sánh kịp lễ duyệt binh hôm nay.

Hôm nay, ngày 1 tháng 10, phần lớn người dân Trung Quốc đều đã theo dõi buổi mít tinh diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn qua chương trình phát thanh vô tuyến, phát hình cũng như phát thanh và phát hình trực tuyến. Tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, phóng viên đã phỏng vấn cư dân Lý Đức Dục đón xem lễ duyệt binh và diễu hành quần chúng qua màn hình lớn.

"Hoạt động chào mừng lần này hay quá. Ngày nay, Trung Quốc dân giàu nước mạnh, các trang bị vũ khí đều rất hiện đại và có hàm lượng khoa học công nghệ cao, qua đó sẽ gây tiếng vang mạnh trên thế giới và tăng cường chí khí của nhân dân Trung Quốc. "

Đông đảo người Hoa và Hoa Kiều cũng lấy làm hết sức cổ vũ trước sự phồn thịnh của Đất nước. Người Hoa sinh sống tại Ca-na-đa ông Trần Vạn Hoa từng về nước tham gia hoạt động chào mừng Quốc Khánh 50 năm cuả Trung Quốc. Ông nói:

"Tôi rất vui mừng lần này lại có dịp tham gia hoạt động chào mừng Ngày sinh nhật lần thứ 60 của Trung Quốc, tôi cảm thấy rất vinh dự và hết sức súc động, bởi vì những năm nay Trung Quốc phát triển hết sức nhanh chóng. Tôi mong Trung Quốc đóng vai trò hết sức quan trọng về các mặt."

Từ năm 1949 đến năm 2009, không những là sự vượt bật về thời gian, càng là bước nhảy vọt to lớn về thực lực Quốc gia.

Những năm đầu mới thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc còn là một nước nông nghiệp lạc hậu "không thể chế tạo nổi một chiếc ô- tô", qua phát triển trong 60 năm, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đới Húc nói, lễ duyệt binh lần này đã thể hiện nhịp bước phát triển quân sự của Nước Trung Hoa mới, nếu so với lễ duyệt binh lần đầu tổ chức năm 1949, thì lễ duyệt binh lần này quả đã có những đổi thay to lớn.

"Tại lễ duyệt binh năm 1949, do các đơn vị bộ đội Trung Quốc vừa trở về từ chiến trường, chưa có ai tập huấn theo bước tiến cuả đội danh dự. Ngoài ra, lúc bấy giờ Trung Quốc cũng không thể nghiên cứu chế tạo trang bị vũ khí, binh công xưởng chỉ có thể sản xuất một số súng ngắn đơn giản, cho nên toàn bộ trang thiết bị đều là trang bị tước được từ trên chiến trường, lần lượt đến từ mấy chục nước.

1 2 3